Phá sâu kỷ lục 400 m hỗn hợp cá nhân nhưng Ánh Viên vẫn bị loại

Nội dung trên từng giúp Ánh Viên giành HCĐ ASIAD Incheon 2014, đạt chuẩn B Olympic với thành tích 4 phút 39”65 vào tháng 6-2015 và đây cũng là nội dung Viên được kỳ vọng nhất. Tiếc là đường bơi vô địch thế giới tại Kazan chỉ giúp Viên về đích thứ năm ở lượt bơi vòng loại nhưng không nằm trong tốp tám VĐV dự chung kết. Chung cuộc, Viên đứng thứ 10/35 VĐV dự thi nội dung này.

Ánh Viên bị loại trong tiếc nuối. Ảnh: CTV

Kết quả trên khiến ai cũng tiếc cho Ánh Viên vì em đã vượt qua bản thân mình rất nhiều và tiếp cận với nhiều VĐV đẳng cấp thế giới nhưng vẫn không chen được vào tốp tám để dự vòng chung kết.

Đáng tiếc nhất là VĐV xếp thứ tám đạt thành tích là 4 phút 38”20 trong khi kết quả của Ánh Viên là 4 phút 38”78.

Theo kế hoạch, trước khi quay về Mỹ tập luyện, Ánh Viên còn tham dự Cúp thế giới thuộc hệ thống Super Series của Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) tại Moscow và Paris trong các ngày 11, 12-8 và 15, 16-8.

ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm