Para Games Việt Nam xếp thứ 12/44 quốc gia dự Asiad

Kình ngư Võ Thanh Tùng đã xuất sắc giành 3 HCV ở các nội dung bơi hạng thương tật S5 với những kỷ lục ấn tượng. Tay bơi người Cần Thơ đã phá kỷ lục Asian Para Games ở cự ly bơi ngửa 50 m với thành tích 38’50; phá kỷ lục trên đường đua 200 m tự do với thành tích 03:00’02. Ở nội dung 100 m tự do với thành tích 1:17’02, Võ Thanh Tùng phá sâu kỷ lục cũ là 1:20’11.

Những chiếc HCV còn lại của thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 gồm Nguyễn Thành Trung (bơi 100 m ếch nam), Nguyễn Thị Mỹ Linh giành 2 HCV (cờ vua cá nhân và đồng đội), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ, 50 kg nữ) và Nguyễn Bình An (cử tạ, 54 kg nam).

Kết thúc Asian Para Games 2018, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ 12/44 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Với 8 HCV, các VĐV đã vượt gấp đôi chỉ tiêu của cả đoàn trước khi lên đường tham dự đại hội. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức vinh danh các VĐV đoạt thành tích xuất sắc nhất Asiad 18 có tên VĐV Võ Thanh Tùng của đoàn thể thao Việt Nam.

Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là Trung Quốc với 319 huy chương (172 HCV, 88 HCB và 59 HCĐ), thứ nhì là Hàn Quốc với 145 huy chương (53 HCV, 45 HCB và 47 HCĐ), thứ ba là Iran với 136 huy chương (51 HCV, 42 HCB, 43 HCĐ)… Ở khu vực Đông Nam Á, Para Games Việt Nam xếp sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm