Pacquiao sẽ bị kiện ra tòa

Pacquiao tiết lộ cái vai chấn thương nghiêm trong ở cuộc họp báo sau trận

Các tay cá cược, những người mua vé vào xem trực tiếp và mua quyền xem truyền hình sẽ tập hợp các chứng cứ pháp lý kiện Pacquiao ra tòa. Chấn thương vai rất nặng của Pacquiao nhưng sợ ảnh hưởng rất lớn lên doanh thu trận quyền Anh thế kỷ nên các bên đã ém nhẹm nó. Người bỏ tiền ra mua quyền xem trận đấu này thì tức tối. Luật pháp Mỹ và bang Nevada (nơi có thành phố Las Vegas diễn ra trận đấu) hoàn toàn cho phép họ kiện và thậm chí phần thắng là rất cao.

Những tay cá cược thì cho rằng, họ đã bị cháy túi nặng khi bỏ tiền đánh vào Pacquiao là người chiến thắng. Nhưng cuối cùng võ sĩ này đã thua. Tình hình sức khỏe của Pacquicao không được các bên liên quan tiết lộ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh và doanh thu trận đấu khiến bị ém nhẹm một cách gần như tuyệt đối. Theo luật pháp Mỹ thì đây là hành động lừa gạt, vi phạm pháp luật. Một võ sĩ bị chấn thương rất nặng thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ. Đằng này đối thủ của Pacquiao là Mayweather lại là võ sĩ kèo trên nữa. Nguyên nhân của những tay cá cược cháy túi là do họ không biết thông tin về tình hình chấn thương nghiêm trọng của Pacquiao. Đối với người mua quyền xem truyền hình thì đây là một hành động lừa gạt vì nếu như họ được biết "hàng hóa" họ mua không chất lượng và dỏm thì họ có quyền lựa chọn không mua. Cái quyền họ được biết mà cuối cùng họ không biết là hành động lừa gạt.

Nếu như 17.000 khán giả đến xem trực tiếp tại sàn đấu MGM mà kiện thì mệt. Chưa kể ba triệu thuê bao mua xem mà kiện nữa thì có lẽ nhiều phía… phá sản.

Pacquiao sẽ bị kiện ra tòa ảnh 2

Những cú tung đòn của Pacquiao thiếu lực

Trước thông tin như vậy, phía công ty tổ chức sự kiện này Top Rank Inc. cho biết: "Tình hình chấn thương của Pacquiao đã được thông báo cho phía Ủy ban Thể thao Nevada và Ủy ban chống Doping Mỹ và Ủy ban này đã cấp một giấy phép cho Pacquiao uống loại thuốc giảm đau trước trận đánh. Còn chấn thương vai thì không thuộc trách nhiệm của họ".

Trong khi đó đại diện pháp lý của Top Rank Inc, luật sư Petrocelli cho rằng, thân chủ của ông có đầy đủ chứng cứ và tài liệu Ủy ban Thể thao Nevada đã chữa trị cho Pacquiao ở chấn thương vai. Họ nói họ vô can không biết chấn thương vai của Pacquiao là vô lý. Những tài liệu về chữa trị của Ủy ban này sẽ vạch trần sự thật.

Điều đáng nói là cả hai Ủy ban Chống Doping Mỹ và Ủy ban Thể thao Nevada đều là những đối tác theo vai trò của mình trong trận đấu này là rất lớn, nhưng dường như các bên muốn ém nhẹm tất cả chấn thương nghiêm trọng của Pacquiao trước khi thượng đài với Mayweather.

Về phía đoàn của Pacquiao đã có ý định xin hoãn trận đấu trước khi nó diễn ra vài ngày vì võ sĩ này đã bị chấn thương quá nặng ở vai khi tập luyện, nhưng đều bị phớt lờ. Ngay khi còn vài tiếng nữa trận đấu diễn ra đại diện của Pacquiao xin Ủy ban Thể thao Nevada được chích thuốc giảm đau cho Pacquiao nhưng bị từ chối.

Việc những người bỏ tiền ra xem trận đấu, cá độ khởi kiện phía Pacquiao là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, sự thật bên trong vấn đề ém nhẹm thông tin là một mối dây dưa phức tạp. Cuộc chiến pháp lý này sẽ còn diễn biến phức tạp. Còn bên ngoài thì nhiều người đang muốn lôi Pacquiao ra tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm