Ông Park sợ học trò mất sức

Chưa bao giờ các cầu thủ Việt Nam bị đặt vào tình thế chạy đua với thời gian gấp gáp để hoàn tất mùa giải, do dịch bệnh COVID-19 phải nghỉ dài. Giả sử đầu tháng 6 bóng lăn trở lại, tất cả CLB sẽ chơi dồn lịch thi đấu trong nước và một số còn phải tính toán đá giải AFC Cup 2020, gần như không có quãng nghỉ như thường lệ.

Sau mùa giải, các tuyển thủ quốc gia tiếp tục hội quân để chơi hai đấu trường lớn trong năm là vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và hướng đến ngôi vô địch AFF Cup 2020. Nó khiến HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn và lo ngại các học trò quá tải, dễ dẫn đến chấn thương như ông đã từng chứng kiến.

Rất nhiều cầu thủ của ông Park, đồng thời là trụ cột ở CLB bị chấn thương hoặc phải tập hồi phục dài sau khi phẫu thuật, trong đó bao gồm gần hết hàng phòng ngự của tuyển quốc gia. Chính ông thầy người Hàn đã nhắc nhở các CLB cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y tế nhằm giúp cầu thủ hạn chế chấn thương.

Nỗi lo của thầy Park khi các học trò phải đá dồn dập, trong khi cuối năm đội tuyển quốc gia còn rất nhiều mục tiêu quan trọng. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park biết rất rõ nhiều CLB hầu như không có hệ thống y tế chuyên biệt và thậm chí là không có chuyên gia thể lực. Cầu thủ gần như chỉ biết tự điều chỉnh thể trạng của mình trong điều kiện thiếu am hiểu, cùng áp lực ra sân ở CLB nên rất dễ dẫn đến tình trạng chấn thương nghiêm trọng, phải nghỉ dài hạn.

Ông thầy người Hàn có riêng một đội ngũ trợ lý sức khỏe và y tế trên tuyển quốc gia nhưng họ không thể kiểm soát tình trạng cầu thủ ở CLB. Rất nhiều cầu thủ gắn bó với ông Park từ hơn hai năm qua dần rơi rụng, chủ yếu do quá tải khiến phong độ không như ý muốn hoặc bị chấn thương, phải chia tay đội tuyển.

Những nguy cơ hao hụt lực lượng trong quá khứ sẽ càng làm ông Park lo lắng nhiều hơn với mật độ thi đấu dồn dập trong ba tháng cuối năm. Sau khi đá xong V-League và Cúp Quốc gia (riêng đội TP.HCM và Than Quảng Ninh còn chơi AFC Cup 2020), các tuyển thủ Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà phải tập trung ngay để chuẩn bị cho ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách Malaysia, sân nhà tiếp Indonesia và chơi trận cuối sân khách UAE đều không dễ dàng với mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng G để lấy vé vào vòng loại cuối cùng.

Tiếp đó, thầy trò ông Park tiếp tục đá AFF Cup 2020 với mục tiêu vô địch sẽ chơi thêm bảy trận nữa. Ba tháng cuối năm với hai sân chơi lớn là thử thách rất khắc nghiệt trong bối cảnh HLV Park Hang-seo không lo đối thủ mạnh, chỉ sợ các học trò xuống phong độ do quá tải và chấn thương.

Hồi hộp chờ bóng lăn

VPF đã lên lịch thi đấu trở lại vào giữa tháng 5 cho các giải vô địch quốc gia nhưng đến thời điểm này vẫn không ai dám chắc có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các nhà tổ chức giải rất nôn nóng chờ khai cuộc Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất và tái khởi động V-League sau hai vòng đấu để kịp thời gian cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế. HLV Park Hang-seo càng hồi hộp hơn nữa vì khả năng mùa giải kết thúc muộn sẽ không có nhiều thời gian để làm mới đội tuyển như mong muốn, bên cạnh nguy cơ học trò mất nhiều sức thấy rõ khi phải ra sân dồn dập. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm