Ông Park đau đầu tìm cặp tiền vệ giữa

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam (VN) đã họp kín bàn về nhân sự, chủ yếu ở tuyến giữa, sau khi Hùng Dũng bị gãy chân phải nghỉ ít nhất sáu tháng mới có thể phục hồi. Chiều 28-3, tiền vệ Tuấn Anh cũng không có tên trong danh sách đăng ký của đội HA Gia Lai do chấn thương.
Đức Huy ở đội Hà Nội từ đầu mùa vẫn gắng gượng ra sân từ ghế dự bị vì chưa lành hẳn. Như vậy, ông Park có nguy cơ gãy trục giữa hoặc không chắc kịp tái xuất khiến gần như đội tuyển chỉ còn mỗi tiền vệ tấn công Xuân Trường.

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự sẽ phải tính toán kỹ cho việc củng cố hàng tiền vệ đội tuyển đang thiếu hụt trầm trọng. Ảnh: NGỌC DUNG 

Cần biết Hùng Dũng luôn đá chính trong năm trận bất bại của đội tuyển VN tại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 cùng với Tuấn Anh và thay bằng Đức Huy. Thầy Park từng rất tự hào có nhiều tiền vệ giỏi sẽ giúp ông thay đổi cách chơi ngay từ giữa sân nhưng lần này có vẻ ông gặp nhiều vất vả ngoài tầm kiểm soát hơn.
Dĩ nhiên, ông Park luôn có cách nhào nặn đội hình thường gây bất ngờ cho đối thủ, với điều kiện các vị trí thay thế có khả năng tương đồng nhau. Ở trục giữa hiện có tân binh Cao Văn Triền hay cựu binh Huy Hùng vừa tái xuất sau chấn thương, dù khó sánh với kinh nghiệm lẫn sự linh hoạt như Tuấn Anh, Hùng Dũng, cũng mong họ tròn vai.
Trên hàng tiền đạo, ông Park tạm yên tâm với Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh hay các hậu vệ Xuân Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy đủ sức khỏa lấp lỗ hổng của Văn Hậu hoặc Phan Văn Đức đá tốt chỗ của Quang Hải thì tiền vệ giữa còn làm ông đau đầu. Hy vọng thầy Hàn còn hơn một tháng nữa sẽ tìm ra cách giải bài toán khó với mục tiêu giành vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022.•
Thầy Park phải cám ơn Kiatisak giúp Công Phượng thành siêu dự bị
HLV Park Hang-seo lo lắng cho hàng tiền vệ bao nhiêu thì lại hài lòng với các tiền đạo đang có phong độ cao, đặc biệt là học trò cưng Công Phượng. Hai trận liền đại thắng trước Viettel và CLB TP.HCM, Công Phượng đều ra sân ở vị trí dự bị và đều là người mở nút thắt trận đấu bằng những bàn mở tỉ số. Đáng chú ý nơi Công Phượng là vị trí thi đấu của cầu thủ này được HLV Kiatisak cho tự do hơn và cực kỳ nguy hiểm với kèo trái. Điều mà trước đây rất ít khi thấy Công Phượng ghi bàn từ chân không thuận này. Cả chiến thắng đậm trước Viettel và CLB TP.HCM, Công Phượng đều ghi bàn bằng hai cú vuốt má trong chân trái thật hiểm. Bên cạnh đó, Phượng cũng có những cú kết thúc rất nhanh và mạnh bằng chân trái, chứng tỏ dưới thời HLV Kiatisak thì Phượng được rèn kỹ hơn và có nhiều vũ khí nguy hiểm hơn.  Đ.TR 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm