Ông Park đánh cược sự nghiệp cho ba trận cuối World Cup

Đội tuyển Việt Nam sắp sửa nhập cuộc tái đấu ba trận ở UAE với tuyển Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và chủ nhà UAE (ngày 15-6) với quyết tâm giành một suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có vé thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023.

Hiện tại, thầy trò Park Hang-seo có 11 điểm, dẫn đầu bảng G, trong khi ba đối thủ xếp sau cùng có 9 điểm là UAE, Thái Lan, Malaysia. Còn lại đội cuối bảng Indonesia mới có 1 điểm đã chắc chắn bị loại.

Thầy Park cùng các cộng sự đã tính toán rất kỹ cho ba trận cuối vòng loại thứ hai cúp thế giới với mục tiêu đi tiếp. Ảnh: NGỌC DUNG.

Trước giờ G, ông Park rất thẳng thắn tiết lộ đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn và quan trọng nhất trong năm. Ông cũng không ngần ngại cho biết có thể sẽ phải chia tay bóng đá Việt Nam nếu không có kết quả tốt. Cú đánh cược sự nghiệp của thầy Park như một cách tạo niềm tin cho chính ông và các học trò tập trung nỗ lực cao nhất để không phải làm kẻ đến sau.

Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong ba trận còn lại, ông Pak hóm hỉnh một cách thận trọng: “Tôi không nhớ đến trận cuối cùng đâu (gặp UAE). Điều mà đội tuyển cần hướng đến là trận tiếp theo gặp Indonesia, đồng thời xem kết quả của các đội khác như thế nào. Xong rồi đến trận đụng độ Malaysia sẽ tính tiếp về mặt thuận lợi, khó khăn ra sao.

Nói chung, tôi muốn vượt qua từng giai đoạn một, từng trận đấu một. Còn mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ra sao ai cũng biết rồi, nhưng vấn đề này không có nghĩa là đặt ra mục tiêu là thực hiện tốt. Ai cũng vậy, muốn có kết quả tốt không phải nói, mà phải hành động, nỗ lực và tỉnh táo đi đến cái đích của mình.

Đội tuyển Indonesia không phải dễ chơi sau lần xuất sắc cầm hòa Thái Lan 2-2. Ảnh: NGỌC DUNG.

Chúng tôi muốn gửi lời ảm ơn đến người yêu bóng đá Việt Nam. Trong suốt bốn năm, các đội tuyển quốc gia đã nhận sự động viên tinh thần rất lớn. Còn ba trận nữa ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, chúng tôi biết người hâm mộ rất chờ đợi kết quả thật đẹp. Chúng tôi hứa nỗ lực tối đá về tinh thần và sức lực để đền đáp lòng tin yêu của giới hâm mộ Việt Nam”.

Loạt trận tiếp theo ở giải này vào khuya 3-6, đội tuyển Indonesia xuất sắc cầm hòa đối thủ lớn Thái Lan 2-2 trong thế bị dẫn trước, còn chủ nhà UAE đại thắng Malaysia 4-0. Ông Park Hang-seo đã chọn quan sát đối thủ gần nhất là Indonesia để kịp thời lên đấu pháp với quyết tâm giành chiến thắng.

Mục tiêu ban đầu của thầy trò ông Park là giành 4-6 điểm trong ba trận cuối. Tuy nhiên, do đội CHDCND Triều Tiên ở bảng H bỏ giải, khiến đội nhì của 7 bảng đấu khác sẽ hủy kết quả với đội cuối bảng. Vì thế, đội tuyển Việt Nam muốn chắc suất nhất bảng G sẽ phải có khoảng 7 điểm nữa, là thắng Indonesia và Malaysia, cầm hòa UAE (trong trường hợp UAE đã thắng ba trận trước đó).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm