Ông chủ trường đua chó Nguyễn Ngọc Mỹ: “Mở cá cược nhưng đừng trói mình...”

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ hiện là tổng giám đốc Công ty Quản lý phần mềm thể thao SMS. Ông từng có kế hoạch hợp tác với các cơ quan nhà nước trong việc đón đầu cá cược rất sôi nổi trong những năm 2006, 2007 nhưng chưa thành do chủ trương ấy giẫm chân tại chỗ. Nay với dự thảo cá cược, ông hăng hái “tranh luận”…

. Ông đón nhận thông tin về dự thảo nghị định trên như thế nào?

+ Đó là điều tất yếu phải đến, vì những nhà quản lý cấp nhà nước không thể cứ ngồi nhìn ngoại tệ đổ ra nước ngoài qua con đường cá cược lậu được. Còn chuyện bắt những người chơi cá độ lậu thì không thể bắt khắp các hang cùng ngõ hẻm được. Có điều tôi muốn nói, đã là dự thảo thì sao không cùng đồng bộ tất cả các môn thể thao khác mà chỉ có bóng đá không thôi. Biết bao nhiêu môn khác người chơi rất nhiều mà không thấy nói như golf, cầu lông, quyền Anh, bóng chuyền… Nếu không đồng bộ, sau này có những cái rất khó xử.

. Ông có thể nói rõ hơn cái gọi là khó xử và không đồng bộ?

+ Tôi ví dụ như trước đây V-League chuyên nghiệp hóa, tức là được mua cầu thủ nước ngoài trong khi bóng chuyền thì chưa. Thế rồi bóng chuyền cũng rộ lên mua cầu thủ ngoại và lúc đấy lại lấn cấn về quy chế và luật. Sau này bóng chuyền thông thì lại đến xe đạp… Đã tính toán dự thảo thì hãy đặt tất cả các môn thể thao bình đẳng. Còn với dự thảo của ta, nếu một người cược bóng đá Anh là hợp pháp, vậy thì người khác cược môn bóng chày thì bị bắt à? Cùng là thể thao nhưng nó không mang yếu tố bình đẳng.

Ông chủ trường đua chó Nguyễn Ngọc Mỹ: “Mở cá cược nhưng đừng trói mình...” ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ tại Công ty Quản lý phần mềm thể thao SMS. Ảnh: ANH PHÚC

. Ông nghĩ sao về mức trần một người chỉ được đặt cược tối đa 1 triệu đồng một ngày?

+ Đây là một quy định không thực tế tí nào. Với quy định này, chúng ta tự trói mình và vô tình loại mình ra khỏi cuộc chơi. Một người lao động với mức trần đặt cược 1 triệu đồng một ngày thì họ cũng không thể có thu nhập chính đáng để mà chơi. Trong khi giới đại gia, những người máu me thì 1 triệu đồng họ chơi làm gì. Lúc ấy họ quay sang đánh lậu và đánh bao nhiêu tùy thích có sướng hơn không. Nên nhớ khi chúng ta mở ra cá cược thì không phải chúng ta chỉ thu hút những người chơi trong nước mà có thể thu hút mọi người trên thế giới…

. Ông nghĩ Việt Nam mở ra cá cược thì vẫn thu hút người chơi nước ngoài tham gia?

+ Tôi đơn cử trường hợp trận MU đá với Chelsea. Nếu ở những mạng khác người chơi ăn 1,5 nhưng ở Việt Nam ăn 1,51 thì lập tức lượng phơi đổ về Việt Nam rất nhiều. Người chơi có quyền chọn nhà cái có lợi cho mình mà.

. Theo kinh nghiệm của ông thì nếu như Việt Nam bắt đầu sẽ bắt đầu từ đâu?

+ Có một thực tế thế này, hàng ngàn nhà cái trên thế giới từng sập tiệm vì cá cược chỉ sau vài tháng vận hành. Trên thế giới bây giờ, số nhà cái thành công chỉ trên đầu ngón tay. Tôi lo nếu Việt Nam mở ra vụ này thì ai là người ra kèo. Nhà nước thì không thể, nó thuộc về chuyên môn và chuyên gia. Hơn nữa, nếu chồng chất nhiều loại thuế thì không thể cạnh tranh với nhà cái khác vì tiền chung chi bị thu hẹp. Nó phải thuộc về hợp tác liên doanh hay thậm chí là của tư nhân thì hợp lý hơn.

. Vậy khi cá cược Việt Nam ra đời thì nhà cái ở Việt Nam cũng có thể sạt nghiệp?

+ Tất nhiên! Thế giới đã ghi nhận nhiều vụ sạt nghiệp. Nó hoàn toàn khác với đua ngựa và đua chó. Hai món đua này lấy tổng doanh thu trừ đi 35% trước khi chung người thắng. 35% trích khấu ấy vào các khoản trả nhân viên, máy móc, chuyên gia, nhân công… Còn bóng đá làm như thế thì tiền thắng cược của người chơi không cao, tất nhiên họ đổ xô vào các nhà cái khác.

. Ở Việt Nam có nhiều CLB cấm cầu thủ cá cược nhưng nó vẫn diễn ra. Việc họ chơi với các nhà cái quốc tế thua rồi gỡ bằng cách bán độ ở giải trong nước thì sao?

+ Nói là cấm nhưng cầu thủ vẫn chơi anh làm sao biết được. Khi một cầu thủ họ không ý thức nghề nghiệp thì cỡ nào họ chơi cũng được chứ cấm thì ăn thua gì.

. Tôi e ngại nếu cá cược hợp pháp ra đời ở Việt Nam sẽ khó cạnh tranh nổi thị trường lậu vì hợp pháp phải có khấu trừ nhiều thứ như thuế doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, máy móc, nhân công…?

+ Ở nước ngoài họ chỉ đánh thuế vào các nhà cái khi họ có lời hay còn gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi ngại ở Việt Nam đánh nhiều khoản vào nhà cái, nào là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp thì... khó làm lắm. Lúc đấy người chơi sẽ ít có lợi nhuận bằng việc chơi cá lậu và họ đổ hết sang cá lậu thì cũng là một vấn đề nhức nhối.

. Xin cám ơn ông.

TẤN PHƯỚCthực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm