Olympic Rio: Cử tạ, cầu lông và điền kinh tranh tài

Theo mặt bằng chung về chuyên môn, hy vọng chờ thêm một kỳ tích tương tự xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là điều cực khó.

+ Cử tạ (10 giờ): Sau một ngày tạm nghỉ, cử tạ tiếp tục bốn nội dung hai hạng cân 75 kg nữ và 85 kg nam. Lực sĩ Hoàng Tấn Tài thi đấu hạng 85 kg nam nhóm B, tức nhóm thi đấu chủ yếu xếp hạng, không tranh huy chương như các VĐV nhóm A.

+ Cầu lông (18 giờ): Vũ Thị Trang (hạng 42 thế giới) xuất quân trận đấu vòng bảng J gặp hạt giống số 6 - Okuhara Nozomi (Nhật Bản, hạng 6 thế giới). Lịch sử hai lần đối đầu giữa hai tay vợt, phần thắng nghiêng hẳn về phía đối thủ Nhật Bản. Cùng cạnh tranh một suất vào vòng 1/16 bảng J nội dung đơn nữ còn có tay vợt Lindawendi Fenetri (Indonesia, hạng 25 thế giới).

+ Điền kinh (0 giờ 30 ngày 13-8): Nguyễn Thành Ngưng sẽ thi đấu cự ly đi bộ 20 km nam cùng 73 đối thủ. Với thành tích tốt nhất 1 giờ 23’29” vừa lập được ở giải vô địch châu Á hồi tháng 3 tại Nomi - Nhật Bản, Thành Ngưng vẫn còn kém xa đương kim vô địch Chen Ding (1 giờ 18’46”) nên mục tiêu của Ngưng là vượt qua chính mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm