Giải xe đạp đại hội TDTT toàn quốc

Nữ cua rơ Nguyễn Thị Thà gãy bốn xương sườn, cắt bỏ một thận

Sự cố xảy ra ở nội dung đua xuất phát đồng hàng 80 km nữ, Thà đã không may té tại dốc Cun khiến bị gãy bốn chiếc xương sườn và dập thận buộc phải chuyển về Hà Nội ngay trưa 16-11.

Một tay đua cũng té như Thà là Đặng Hương Thảo đến giờ còn hốt hoảng khi kể lại tai nạn trên: “Cả Thà và em cùng té khi đổ dốc Cun, qua khúc cua gắt trong tiết trời sương mù. Thà bị dập ổ gà, mất lái té văng vào lề phải cùng lúc em chạy lên đụng vào xe Thà và ngã theo. May cho em là chỉ bị xây xát khắp người và gãy sườn xe trong khi Thà thì chấn thương quá nặng, không biết có còn trở lại đường đua được không”.

Sau cuộc phẫu thuật sắp lại xương sườn, Thà phải cắt bỏ một bên thận do bị dập nát không thể cứu chữa. Hiện sức khỏe Thà đang dần ổn định, em đã có thể nhận biết người thân xung quanh.

Tại cuộc đua về Điện Biên Phủ hồi tháng 5, chúng tôi đã từng cảnh báo công tác bảo vệ lộ trình chưa chuyên nghiệp của lực lượng mô tô Hà Nội. Lần đó, các tay đua Nguyễn Thị Thi (An Giang), Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) lần lượt đổ dốc té gãy tay nhưng đến nay sự cố đáng tiếc vẫn tái diễn tại giải đua đại hội TDTT toàn quốc này.

Ngày thi đấu hôm qua (17-11), các tay đua Đồng Tháp đoạt hai HCV cự ly xuất phát đồng hạng nam (148 km) ở nội dung cá nhân và đồng đội. Nếu Lê Ngọc Sơn gần như không có đối thủ trên đường chinh phục chiếc HCV cá nhân nhờ chân đèo tốt thì đồng đội của Sơn là Nguyễn Trường Tài đã về nhì đoạt HCB cùng danh hiệu đồng đội nam.

Kết thúc các nội dung đường trường, đoàn An Giang đoạt 4 HCV; 3 HCB; 3 HCĐ giành ngôi nhất đoàn. TP.HCM với 3 HCV; 2 HCB xếp thứ hai. Bình Dương 3 HCV; 1 HCB; 3 HCĐ đoạt hạng ba chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm