Nỗi thất vọng cùng cực mang tên Mbappe

Gánh niềm kì vọng của giới hâm một Pháp nhưng chân sút Kylian Mbappe đã không ghi bàn thắng nào sau 390 phút. Từ khoảng cách 11 mét, anh cũng không thể thắng thủ môn Sommer khiến nhà đương kim vô địch thế giới ôm hận.

Ở tuổi 22, Mbappe phải chịu đựng sự chỉ trích quá lớn vì giá trị vào niềm tin của mình khi thực hiện cú sút thứ năm cho tuyển Pháp, lúc không có mặt hai đàn anh Karim Benzema và Antoine Griezmann đã rời sân. Chỉ còn mỗi Mbappe phải giơ ngón tay lên trời nhận sút cuối cùng.

Tiểu tướng Mbappe đã sút hỏng quả luân lưu khiến tuyển Pháp về nước sớm. Ảnh: CGI.

Có một số bất ngờ đã diễn ra trong kỳ Euro 2020 này và giới hâm mộ vừa tìm ra bất ngờ lớn nhất, khi tuyển Thụy Sĩ đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Pháp.

Trước trận đấu diễn ra, ai cũng kì vọng đội tuyển Pháp sẽ chiến thắng dễ dàng trước Thuỵ Sĩ và ngược lại, ít người tin Thuỵ Sĩ có thể đánh bại gã khổng lồ Pháp. Cả hai đã tạo ra một cuộc đụng độ hấp dẫn nhất từ đầu giải cho đến nay, một trận đấu mà hàng phòng ngự của hai đội đã không làm tốt nhiệm vụ, với sáu bàn thắng chia đôi trong 90 phút thi đấu chính thức.

Người Pháp đã ghi ba bàn thắng kinh điển để dẫn ngược 3-1 nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ lại có ba lần sút thủng lưới Lloris đơn giản rồi chiến thắng trên loạt đấu súng định mệnh.

Bản lĩnh của các chân sút Les Bleus tạo nên nhờ những ngôi sao tầm cỡ của họ. Những loạt sút luân lưu đều đi rất khó, rất hiểm. Bốn lượt sút đầu tiên của hai đội do 8 cầu thủ thực hiện đều rất trọn vẹn. Cả pha sút bóng cuối cùng Admir Mehmedi giúp người Thuỵ Sĩ đạt tỉ lệ chính xác 100% như những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.

Cầu thủ 22 tuổi thất vọng với chính mình ở trận thua Thụy Sĩ. Ảnh: CGI.

Thực sự người hâm mộ Pháp có thể cũng bớt lo khi thấy Kylian Mbappe lên nhận cú sút quyết định. Anh là ngôi sao hàng đầu. Nhưng có một điều gì đó căng thẳng trên khuôn mặt của Mbappe.

Từ đầu Euro đến bây giờ, thần đồng của bóng đá Pháp chưa ghi bàn và rất nóng lòng khai hỏa khi gặp Thụy Sĩ mới những lần nghiến răng sút cầu môn. Và cuối cùng cầu thủ này cũng không có bàn thắng nào.

Bước lên gần cầu môn, cầu thủ 22 tuổi nhìn vòng quanh giống như tìm kiếm một điểm tựa vô hình nào đó. Chân sút gánh niềm kì vọng lớn nhất bên phía Les Blues đã sút hỏng từ khoảng cách 11 mét không qua tay thủ môn Sommer và sút bay tấm vé vào tứ kết của đội nhà, khiến đội bóng của anh phải đi về nước sớm ở vòng 16 đội.

Mbappe đã gửi lời xin lỗi đến giới hâm mộ tuyển Pháp. Ảnh: CGI.

Đội bóng của HLV Vladimir Petkovic dù kết quả có ra sao vẫn tạo nên lịch sử khi đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới và ứng cử viên vô địch Euro 2020. Đội tuyển Pháp có một đội hình trong mơ nhưng bị loại từ vòng knock out đầu tiên – một cái kết khó tiêu hóa với người yêu bóng đá Pháp.

Cầu thủ đắt giá Mbappe đã lên tiếng xin lỗi vì sút hỏng quả 11m quyết định khiến đội tuyển Pháp thất bại 4-5 trước tuyển Thụy Sĩ với những dòng đầy cảm xúc: “Rất khó để tôi quên đi nỗi đau này. Thật buồn khi chúng tôi bị loại và không thể đạt mục tiêu của mình. Tôi xin lỗi vì quả luân lưu này. Tôi muốn giúp đội nhà giành chiến thắng mà không thành công. Thật khó ngủ sau những gì đã xảy ra, đó là những thăng trầm của bóng đá.

Tôi biết người hâm mộ đã rất thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và luôn tin tưởng vào chúng tôi. Điều quan trọng nhất vào lúc này là tuyển Pháp cần đứng dậy mạnh mẽ hơn. Xin chúc mừng và chúc may mắn cho Thụy Sĩ!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm