Niềm tự hào Na Uy cân bằng kỷ lục Olympic

marit-4996-1393085662.jpg

Từ trái sang: Therese Johaug, Marit Bjoergen và Kristin Stormer Steira. Ảnh:Reuters.

Ngôi sao người Na Uy về nhất nội dung 30 km với thành tích 1 giờ 11 phút 5 giây 02. Đội tuyển Na Uy cũng độc chiếm luôn tấm HC bạc và đồng ở nội dung này khi Therese Johaug và Kristin Stormer Steira lần lượt cán đích sau Marit Bjoergen.

Đây là HC vàng thứ ba của Bjoergen tại Sochi 2014, tái lập thành tích của chính cô tại Vancouver 2010. Cùng với 3 HC bạc và 1 HC đồng ở các kỳ Olympic 2002, 2006 và 2010, ngôi sao 33 tuổi chính thức bước vào ngôi đền của các huyền thoại với tư cách nữ vận động viên đoạt nhiều huy chương nhất ở các thế vận hội mùa đông.

"Thật không thể tin được. Tôi nghĩ cuộc đua sẽ rất vất vả nhưng tôi cảm thấy còn khỏe vào lúc này", Bjoergen nói sau khi trượt tuyết 30 km. "Tôi biết mình mạnh trong đoạn nước rút và chờ đợi để vượt lên ở ngọn đồi cuối cùng".

Tấm HC vàng ở nội dung 30 km giúp Bjoergen sánh ngang với huyền thoại trượt tuyết băng đồng Nga, Lyubov Egorova và trượt băng tốc độ của Liên bang Xô Viết, Lidia Skoblikova. Cả ba vận động viên này đều giành được 6 HC vàng tại Olympic mùa đông.

5 VĐV nữ giành nhiều HC Olympic mùa đông nhất

Marit Bjoergen (Na Uy): 10 huy chương (6 vàng, 3 bạc, 1 đồng) tại Olympic 2002, 2006, 2010 và2014.

Raisa Smetanina (Liên bang Xô Viết/ Hậu Xô Viết): 10 huy chương (4 vàng, 5 bạc, 1 đồng) tại Olympic 1976, 1980, 1984, 1988, 1992.

Stefania Belmondo (Italy): 10 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 5 đồng) tại Olympic 1992, 1994, 1998 và2002.

Lyubov Egorova (Hậu Xô Viết/ Liên bang Nga): 9 huy chương (6 vàng, 3 bạc) tại Olympic 1992 và1994.

Claudia Pechstein (Đức): 9 huy chương (5 vàng, 2 bạc, 2 đồng) tại Olympic 1992, 1994, 1998, 2002 và 2006.

Theo Bảo Lam (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm