Nhiều tay đua nhập viện sau sự cố đổ đèo Le

Ở hành trình dài 132 km xuất phát từ TP Đà Nẵng tiến về Tam Kỳ (Quảng Nam), sau khi vượt đỉnh đèo Le, sự cố không may đã xảy ra với hơn 10 vận động viên (VĐV) lúc đổ đèo. Trong số này có tay đua đang giữ chiếc áo trắng Võ Thanh An, ứng viên cạnh tranh áo xanh Lê Nguyệt Minh, áo vàng Cúp Truyền hình 2013 Trần Thanh Điền. Một số VĐV bị thương nhẹ tiếp tục cuộc hành trình trong khi số tay đua còn lại được xe cứu thương của đoàn đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra y tế.

Theo chia sẻ của HLV đội TP.HCM Đỗ Thành Đạt, các học trò của ông và các tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long là những người gặp tai nạn nặng nhất. Trong số này, tay đua 20 tuổi Võ Thanh An gãy ngón tay số 4, Nguyễn Minh Thiện, Phan Thanh Tấn Tài chấn thương xương vùng ngực. Trường hợp của Nguyễn Huỳnh Ngọc Long (MM Mega Market) bị gãy hai xương cổ tay trong khi tay đua Trần Thanh Điền chấn thương nặng ở cổ chân, bỏ ngỏ khả năng thi đấu những chặng tiếp theo.

Lực lượng mô tô giúp các VĐV gặp sự cố tại đèo Le. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Ứng viên cạnh tranh giải áo xanh Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Tay đua giữ áo trắng Võ Thanh An chấn thương khá nặng. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Trước đó, tại cuộc chiến trên đỉnh đèo Le, tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez (TP.HCM) tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 “Vua leo núi” khi đánh bại ba đối thủ Bikelife Đồng Nai, củng cố vững chắc ngôi đầu giải thưởng áo chấm đỏ.

Tại cuộc chiến ở mức đến TP Tam Kỳ, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc tung những guồng chân mạnh mẽ vượt qua Nguyễn Trường Tài (TP.HCM), Trần lê Minh Tuấn (Bikelife Đồng Nai) giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 01”13”.

Với thành tích này, tay đua “Đất sen hồng” Nguyễn Tấn Hoài gia tăng khoảng cách thời gian giải áo vàng với Nguyễn Trường Tài lên 24 giây, đồng thời bảo vệ ngôi vị số 1 ở giải thưởng áo xanh.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng thứ ba tại TP Tam Kỳ. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Do không hoàn thành chặng đua, Võ Thanh An ngậm ngùi trao giải thưởng áo trắng cho Nguyễn Hướng (Bikelife Đồng Nai).

Trên bảng tổng sắp đồng đội, độ chênh về thời gian đã được hai đội dẫn đầu Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Bikelife Đồng Nai so với Dược Domesco Đồng Tháp và TP.HCM tạo ra 11 giây đồng hồ.

Sáng 25-5, các tay đua thi đấu chặng 7 cự ly 50 km vòng quanh TP Tam Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm