Nguyễn Tiến Minh tái xuất giải đồng đội châu Á

Không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng Tiến Minh vẫn là đầu tàu của cầu lông Việt Nam tại giải vô địch đồng đội châu Á. ẢNH: QM

Giải “thế giới thu nhỏ” thu hút 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có các VĐV đẳng cấp thế giới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan… tham gia tranh tài. Trong số này, Hàn Quốc đăng ký các VĐV mạnh như Sung Ji Jyun (hạng 3 đơn nữ thế giới), tay vợt nam hạng 4 thế giới Son Wan Ho, đôi nữ hạng 4 thế giới Chang Ye Na - Lee So Hee.

Không kém cạnh, Hong Kong cũng đưa sang giải với nhiều ngôi sao sáng trong đội hình gồm Ng Ka Long (hạng 8 đơn nam thế giới), Hu Yun (hạng 14 đơn nam thế giới), Wong Wing Ki (hạng 17 đơn nam thế giới), Cheung Ngan Yi (hạng 17 đơn nữ thế giới), đôi nam – nữ Lee Chun Hei Reginald - Chau Hoi Wah hiện xếp hạng 13 thế giới.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Trung Quốc - ứng viên số 1 cho chức vô địch với cũng góp mặt với các tay vợt Zheng Siwei - Chen Qingchen (hạng 1 đôi nam nữ thế giới), Shi Yuqi (hạng 11 đơn nam thế giới), He Bingjiao (hạng 10 đơn nữ thế giới) cùng thành viên vô địch đôi nam Olympic 2016 Zhang Nan.

Mặc dù qui tụ đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất của cầu lông Việt Nam như Nguyễn Tiến Minh (hạng 42 đơn nam thế giới), Vũ Thị Trang (hạng 38 đơn nữ thế giới), Nguyễn Thị Sen (cùng Vũ Thị Trang hạng 61 đôi nữ thế giới), Bảo Minh - Dương Bảo Đức (hạng 75 đôi nam thế giới) nhưng chủ nhà VN khó có hy vọng vượt qua vòng bảng.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam rơi vào bảng C (bảng duy nhất có 4 đội) cùng Nhật Bản, Thái Lan và đội “lót đường” Philippines. HLV Nguyễn Thế Huy nhận định: “Nhật Bản đưa sang đội hình rất mạnh gồm đôi nữ HCV Olympic Misaki Matsutomo - Ayaka Takahashi, tay vợt hạng 6 đơn nữ thế giới Akane Yamaguchi nên là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh hơn Việt Nam rất nhiều nên chúng tôi cố gắng để ít nhất sẽ có một chiến thắng trước Philippines”.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội có thành tích tốt nhất ở bốn bảng giành quyền vào tứ kết. Ở mỗi cuộc đối đầu, các đội thi đấu theo thể thức 5 trận gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm