Nguyễn Thị Thật vuột mất áo vàng Tour Thái Lan

Giành hai chiến thắng liên tiếp lên ngôi đầu nhưng tay đua Nguyễn Thị Thật (phải) để vuột mất áo vàng chung cuộc vào phút chót. ẢNH: THAICYCLING

Trước đó ở 2 chặng đua đầu, Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt hai chiến thắng, qua đó tạm mặc áo vàng đồng thời độc chiếm luôn giải thưởng áo xanh xuất sắc.

Tại chặng đua khai mạc, tay đua người An Giang xuất thần đánh bại các đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất. Ở chặng đấu thứ hai từ Chiangmai đi Doi Saket dài 66 km có lộ trình nhiều đèo dốc, Nguyễn Thị Thật đã rút thắng đối thủ chủ nhà Supuksorn Nuntana và Zhao Juan Meng (Hong Kong) giành chiến thắng sau 1 giờ 49’08”. Cũng ở chặng đấu này, Nuntana xuất sắc thắng điểm đèo dẫn đầu giải thưởng áo đỏ.

Tuy nhiên ở chặng cuối vòng quanh Chiangmai dài 85 km, Nguyễn Thị Thật thi đấu không thành công khi cô cán mức đến hạng 3. Khoảng cách kém tay đua thắng chặng Somrat Phetradin (Thái Lan) 44 giây khiến tuyển thủ Việt Nam để mất áo vàng chung cuộc rất đáng tiếc.

Mặc dù vuột mất ngôi vô địch nhưng Nguyễn Thị Thật vẫn đoạt áo xanh chung cuộc. Đội tuyển nữ Việt Nam với các tuyển thủ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Phan Thị Liễu xếp hạng 4/9 đội dự tranh giải.

Tour xe đạp nữ Thái Lan là giải đấu chuyên nghiệp 2.1, thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI). Giải thu hút gần 40 tay đua đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan tha gia tranh tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm