Cuộc đua xe đạp nữ Truyền hình An Giang:

Nguyễn Thị Thật khẳng định ngôi vị số 1

Tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc mặc áo xanh sau chiến thắng ấn tượng tại chặng 1. ẢNH: CMQ

Tại vòng đua tốc độ tính điểm áo xanh (không tính giải thưởng áo vàng và đồng đội chung cuộc) lộ trình 30 km tại thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông, các tay đua thi đấu tổng cộng 15 vòng.

Cứ sau ba vòng, các VĐV sẽ rút tốc độ một lần để nhận điểm thưởng áo xanh. Điểm dành cho bốn tay đua xếp nhất, nhì, ba, tư/vòng lần lượt 5, 3, 2, 1 điểm. Tay đua nào đạt tổng điểm cao nhất sẽ mặc áo xanh thắng chặng 1.

Đây cũng là lần đầu tiên, hàng ngàn khán giả thị xã Gia Nghĩa được chứng kiến cuộc so tài của các tay đua nữ. Đa số tỏ ra rất hào hứng với những màn đua tốc độ của Nguyễn Thị Thật, Kim Hyunji, Phạm Thúy Liên (VUS TP.HCM),…

Suốt lộ trình chặng đấu, Nguyễn Thị Thật (hay còn gọi Hạt Ngọc Trời An Giang) với sự hỗ trợ hết mình của các đồng đội đã thi đấu rất ấn tượng. Cô bốn lần liên tiếp đánh bại kình địch Kim Hyunji (Seoul Hàn Quốc) giành bốn chiến thắng cùng một hạng nhì vòng rút. Qua đó Thật độc chiếm ngôi vị số 1 sau chặng khai mạc, đoạt tổng cộng 22 điểm.

Nguyễn Thị Thật hơn tay đua xếp hạng nhì Kim Hyunji 8 điểm trên bảng điểm áo xanh. Đây cũng là khoảng cách khá an toàn cho tay đua này trong cuộc đua tranh giành chiếc áo xanh chung cuộc.

Sáng mai (11-7), các tay đua bước vào thi đấu chặng 2 từ Gia Nghĩa về thị xã Đồng Xoài – Bình Phước, có lộ trình dự kiến 122 km.

Một số hình ảnh của cuộc đua sáng nay:

10 tay đua dẫn đầu điểm áo xanh sau khi kết thúc chặng 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm