Giải đua xe đạp Về Trường Sơn - Cúp báo Quân Đội Nhân Dân

Nguyễn Tấn Hoài bắn một mũi tên hai đích

Trên đường đua tốc độ, tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp không được đánh giá cao bằng các “sprinter” Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Thế nhưng chiến thắng lần thứ hai của Tấn Hoài ở chặng 4, đánh bại hai “ông vua nước rút” sừng sỏ Thành Tâm, Văn Duẩn khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trên bảng điểm áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài áp sát ngôi đầu với 66 điểm thưởng, kém cuarơ đang giữ áo xanh Lê Nguyệt Minh vỏn vẹn 2 điểm. Cuộc chiến vì thế chưa thể ngã ngũ và được dự báo sẽ cực kỳ hấp dẫn khi đoàn đua bước vào chặng 5, Đồng Hới (Quảng Bình) - Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) dài 120 km, tranh tài sáng nay (19-7).

Chiến thắng thứ hai giúp tay đua Nguyễn Tấn Hoài tung mục tiêu thâu tóm áo vàng lẫn giải thưởng áo xanh. Ảnh: PHẠM HUY

Không chỉ đe dọa soán ngôi áo xanh, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tấn Hoài còn bám sát tài năng trẻ TP.HCM Nguyễn Cường Khang trên bảng tổng sắp giải thưởng áo vàng. Khoảng cách năm giây mong manh cực kỳ khó san lấp đối với lộ trình đường bằng như ở chặng 5. Thế nhưng với chiến thuật “đi đông về đủ” như các chặng vừa qua, khả năng Tấn Hoài “xé” áo vàng rất có thể xảy ra (!?).

Trong số ba “ông lớn” VUS TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (đang giữ ngôi nhất đồng đội) và Dược Domesco Đồng Tháp, thầy trò HLV Trần Văn Quýt đang yếm thế nhất do chưa thâu tóm cho riêng mình được danh hiệu nào. Cho nên nhiệm vụ của Nguyễn Tấn Hoài và các đồng đội sẽ nhắm đến hai mục tiêu nêu trên, hòng tránh một giải đấu trắng tay.

Cuộc đua Về Trường Sơn bao gồm sáu chặng thi đấu và sẽ kết thúc ngày 20-7 sau chặng đua vòng quanh Quảng Trị. Ngoài mục đích nâng tầm chuyên môn khi giải thu hút 12 CLB trong nước và hai đội tuyển Thái Lan và tuyển Lào dự tranh, ban tổ chức còn trích hơn 7 tỉ đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình có công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm