Ngày ‘chung kết’ của thể thao Việt Nam

Môn võ truyền thống của chủ nhà Indonesia tiếp tục trở thành “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam. Ở ngày tranh tài hôm qua (26-8), chín võ sĩ silat dự bán kết các hạng cân đối kháng thì có đến sáu VĐV xuất sắc lọt vào vòng tranh HCV.

Mở màn ngày thi đấu tuyệt vời môn pencak silat, võ sĩ Trần Đình Nam (70-75 kg) đánh bại Tokurov (Kygyzrstan) 5-0. Tiếp sau đó Nguyễn Ngọc Toàn (60-65 kg) hạ đối thủ Loon Rhey (Phi) cùng tỉ số 5-0 giành quyền vào chung kết.

Thi đấu hạng cân nặng nhất 90-95 kg, Nguyễn Văn Trí thắng thuyết phục đối thủ Sheik Fahan (Singapore) 5-0 giành vé đấu trận chung kết. Hạng cân nhẹ nhất của nam, Nguyễn Thái Linh (50-55 kg) cũng hạ gục Amzad (Malaysia) cách biệt 5-0 lọt vào vòng tranh HCV.

Ở các hạng nữ, Trần Thị Thêm (45-50 kg) vượt qua Mohd Shafiqad (Singapore) tỉ số 4-1. Hạng 60-65 kg nữ, Nguyễn Thị Cẩm Nhi đánh bại Tahmineh (Iran) 5-0 đi tiếp vào chung kết.

Riêng ở những trận bán kết gặp đội chủ nhà, ba võ sĩ Phạm Tuấn Anh (65-70 kg), Nguyễn Duy Tuyến (85-90 kg), Hoàng Thị Loan (55-60 kg) dù thi đấu rất tốt trước các đối thủ chủ nhà nhưng không một ai nhận được điểm từ năm trọng tài.

Thất bại tại bán kết cũng đồng nghĩa các võ sĩ pencak silat đoạt ba chiếc HCĐ về cho đoàn Việt Nam.

• Môn điền kinh đương kim vô địch châu Á Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Trúc Mai đấu chung kết nhảy xa nữ. Thành tích tốt nhất của Thảo ở nội dung này là 6,68 m. Thảo phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ Lu Minjia (Trung Quốc), Londa Natalia (Indonesia), Sunang (Philippines)… đều là những ứng viên nặng ký nội dung nhảy xa nữ.

Cũng tranh tài trận chung kết, chân chạy Quách Thị Lan đấu vòng tranh huy chương cự ly 400 m vượt rào nữ. Nội dung này Lan phải đánh bại được VĐV Negieria nhập tịch Bahrain là Adekoya mới có thể chạm tay vào chiếc HCV.

Nội dung 3.000 m nữ vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh dự tranh vòng chung kết nhưng khả năng có huy chương không cao. Ngoài ra, hai nhà vô địch SEA Games là Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly tranh vòng loại cự ly 800 m nam, nữ trong ngày thi thứ hai môn điền kinh. Cả hai đều có khả năng giành quyền vào vòng đấu kế tiếp.

• Boxing: Nguyễn Văn Chung - Aal EEzirel (Iraq) tranh vòng 16 hạng 64 kg nam.

• Karate: Võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đấu loại hạng -68 kg nữ với Gerogia (Indonesia). Chu Đức Thịnh đấu loại hạng -75 kg nam.

Bóng chuyền: Việt Nam-Kazakhstan vòng bảng B. Nếu giành chiến thắng trận này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào đấu tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm