Ngày 15-5, tuyển Futsal Việt Nam đi săn vé World Cup

Ngày 4-5, đội tuyển Futsal Việt Nam (VN) tập trung tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam ở quận 8, TP.HCM, đến 15-5 toàn đội sẽ sang UAE đá play off với Lebanon tranh vé đi World Cup 2021.

Hai trận play off giữa VN - Lebanon cũng đã được điều chỉnh sang ngày 23 và 25-5.

Đội tuyển VN tập trung lần này có 22 tuyển thủ gồm 11 cầu thủ Thái Sơn Nam, bốn cầu thủ Thái Sơn Bắc, bốn cầu thủ Sahako, hai từ Zetbit Sài Gòn và một của Hiếu Hoa Đà Nẵng.

Futsal Việt Nam chuẩn bị tranh vé dự World Cup tại UAE.  Ảnh: QUANG THẮNG

Ban huấn luyện gồm năm thành viên chỉ có trợ lý Nguyễn Tuấn Anh đến từ Sahako, còn lại là các thành viên ban huấn luyện của Thái Sơn Nam, trong đó có hai trợ lý người Tây Ban Nha gồm Antonio Garcia và Miguel Ledesma, HLV trưởng là ông Phạm Minh Giang.

Tuyển VN đến UAE sớm để làm quen khí hậu và thời tiết nắng nóng, biên độ thay đổi nhiệt độ trong ngày rất lớn giữa sáng - trưa - chiều tại UAE. Tại đây, đội VN sẽ có những cử tập thi đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan.

Do đại dịch COVID-19 nên vòng chung kết Futsal châu Á đã bị hủy. AFC tính nhiều phương án, cuối cùng chọn ba đội Futsal hàng đầu châu Á gồm Iran, Nhật và Uzbekistan vào thẳng World Cup, còn đội xếp thứ tư đến thứ bảy châu Á, tức Thái Lan, Việt Nam, Iraq và Lebanon đá play off tranh hai vé cuối.

Danh sách 22 tuyển thủ Futsal VN:

Hồ Văn Ý, Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Lý Đăng Hưng, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Anh Duy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Thành Tín, Từ Minh Quang, Vũ Đức Tùng, Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc); Nguyễn Hoàng Anh, Mai Xuân Hiệp, Khổng Đình Hùng, Nguyễn Đắc Duy (Sahako); Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng FC); Nguyễn Anh Quý, Nguyễn Trần Duy (Sài Gòn FC). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm