Nếu mùa này xuống hạng, Hull City sẽ phá sản

Tình hình tài chính vào thời điểm hiện tại của Hull City là rất tồi tệ, trong vòng 12 tháng tới, họ sẽ phải có được khoản tiền lên tới 23 triệu Bảng để duy trì tât cả mọi hoạt động của mình. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như họ trụ lại được Premier League - giải đấu được mệnh danh là máy in tiền và các CLB tham dự nhận được rất nhiều lợi nhuận.

Nụ cười này sẽ chỉ còn nếu như Hull City ở lại Premier League.
Nụ cười này sẽ chỉ còn nếu như Hull City ở lại Premier League.

Chỉ cần kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 17 tức là chỉ đứng trên nhóm xuống hạng thì Hull City cũng chắc chắn kiếm được 7 triệu Bảng để trang trải các chi phí hoạt động của mình. ĐÓ là còn chưa kể tới các hợp đồng quảng cáo, truyền hinh mà họ có thể tìm được với các mác Premier League. Những điều này sẽ hoàn toàn không thể có ở League Championship khi mà chênh lệch về tiền bạc giữa hai hạng đấu cao nhất của nước Anh là rất lớn.

Tuy vậy, Hull City vẫn sẽ phải sống trong cảnh "thiếu đói" bởi họ thực sự không phải là một đội bóng giỏi trong việc kiếm tiền và có nhiều fan hâm mộ. Cách tốt nhất lúc này là "bán mình" cho một ông chủ ngoại quốc?

Theo TD (Bongda Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm