HLV trưởng đội U-19 Việt Nam - ông Guillaume Graechen:

“Nếu cầu thủ tôi ăn miếng trả miếng thì tôi đâu có mặt tại đây”

. Phóng viên: Trận chung kết U-19 Đông Nam Á đá với U-19 Indonesia, ông có sai lầm khi cầu thủ của mình đá hiền quá để đối thủ cứ chơi rát liên tục?

+ Không, dù đối phương chơi thế nào nhưng cầu thủ của tôi không thể được chơi như trả đũa. Các em đang trong quá trình hình thành kỹ năng chơi bóng nếu đá rát, đá triệt hạ đối phương, hay phạm lỗi để ngăn chặn bàn thua thì sẽ khó mà phát triển được. Trong mọi hoàn cảnh, tôi không bao giờ cho phép cầu thủ của mình đá xấu với đối phương.

 

. Nhưng bóng đá cũng cần phải có sự láu lỉnh để chiến thắng chứ?

+ Nếu như bày cầu thủ của mình đá xấu thì tôi đã không có mặt trong bữa gala Fair Play này rồi. Mặt khác, học viện bóng đá là không bao giờ dung nạp những hành động trái với tinh thần Fair Play.

. Xin cảm ơn ông và chúc mừng danh hiệu cao quý rất xứng đáng được trao tặng cho thầy trò ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm