Năng lực lãnh đạo

Đại diện phía Hội CĐV, ông Trần Song Hải, đã lên tiếng không đồng tình về cách làm rất kịch này. Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ, cầu thủ Vàng Việt Nam được giải thưởng của AFC - hiện là phó chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, lên tiếng rằng đấy là cách làm vô trách nhiệm. Cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải từng phụ trách tuyên truyền ở VFF đã nêu thẳng: “Thật lạ khi quan điểm của VFF lại thay đổi, không giống với những gì đã kiểm điểm sau thất bại ở SEA Games 26. Dư luận cùng những nhà bóng đá lão thành rất mong muốn qua việc này cần phải có một điều gì đó để cải tổ bộ máy lãnh đạo từ thượng tầng của LĐBĐ VN chứ không thể như thế này mãi được. Cả hai nhiệm vụ quan trọng nhất được giao cho (VFF) là tổ chức, quản lý, điều hành giải và dẫn dắt đội tuyển U-23 thi đấu quốc tế đều không thành công. Tôi nghĩ LĐBĐ VN nên có đại hội bất thường, thay vì đợi đến năm 2013, để tìm ra những con người mới củng cố nền bóng đá Việt Nam…”.

Ngoài ra còn vấn đề đạo đức trong cách hành xử của những vị lãnh đạo trong VFF khi mà dịp lễ Giáng sinh và tết Dương lịch rất ý nghĩa với người châu Âu thì trong lúc nhà nhà sum vầy chuẩn bị vui lễ lại dội lên đầu HLV Goetz một cú sốc đi ngược hoàn toàn với lời hứa khi tiễn HLV này về nước nghỉ phép.

Ngoài việc nuốt lời hứa ở đây còn là cách cư xử không mang tư thế của một đại diện bóng đá Việt Nam.

MINH HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm