Nadal và Osaka cùng thăng hoa với Laureus

Tay vợt số hai thế giới Nadal đã giành được giải thưởng Laureus (nam VĐV thể thao của năm) lần thứ tư, sau khi anh vô địch giải Pháp mở rộng lần thứ 13 cùng kỷ lục đoạt 20 Grand Slam trong suốt sự nghiệp.

Danh hiệu nữ VĐV thể thao của năm thuộc về Osaka, tay vợt người Nhật Bản từng hai lần vô địch Mỹ mở rộng và có bốn danh hiệu Grand Slam. Đây cũng là lần thứ hai, tay vợt mang hai dòng máu Nhật – Mỹ vinh dự nhận giải thưởng Laureus.

Nadal khoe giải thưởng Laureus lần thứ tư trên cá nhân.

Chia sẻ về giải “Oscar thể thao”, Nadal cho biết: “Vô địch Pháp mở rộng và san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer là một khoảnh khắc khó quên. Nó có ý nghĩa rất lớn khi tôi được sánh ngang với đại kình địch của mình, nhưng đồng thời cũng là người bạn tuyệt vời của tôi”.

Ngoài thành công trên sân đấu, Osaka cũng được công nhận vì những hoạt động chống phân biệt chủng tộc. Đặc biệt tại giải Mỹ mở rộng, Osaka đã đeo khẩu trang in tên những người da màu đã chết do đụng độ với cảnh sát Mỹ, hoặc nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc.

Nadal và Osaka đều có những hoạt động tích cực trên sân đấu lẫn ngoài đời thường. ẢNH: GETTY

Ngôi sao người Nhật Bản thổ lộ: “Tôi nghĩ tôi đã sử dụng tiếng nói của mình thông qua những hoạt động tích cực của tôi trên sân. Với bản thân mình, tôi cảm thấy lo lắng và kìm chế rất nhiều về những gì mọi người nói về mình. Nhưng bạn biết đấy, nếu bạn có nền tảng thì quan trọng bạn nên biết sử dụng nó”.

Nhà vô địch Champions League và Bundesliga, CLB Bayern Munich đã giành được Giải thưởng Đội hình xuất sắc nhất thế giới. Huyền thoại quần vợt Billie Jean King cũng được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời.

Cầu thủ tấn công của Liverpool, Salah đã giành được Giải thưởng Truyền cảm hứng Thể thao vì sự ủng hộ của mình cho các tổ chức từ thiện, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho quê hương Nagrig (Ai Cập). Salah cũng là người ủng hộ mạnh mẽ về nữ quyền tại Trung Đông.

Naomi Osaka rực rỡ trong lần thứ hai cô nhận giải thưởng Nữ VĐV của năm. ẢNH: GETTY

Cùng với các giải thưởng trên, Laureus còn vinh danh tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton (Người ủng hộ vận động viên của năm), VĐV trượt tuyết người Canada Max Parrot (Sự trở lại ấn tượng của năm, chiến đấu chống bệnh ung thư và giành HCV X-Games), VĐV bóng đá người Mỹ Patrick Mahomes (giải thưởng Đột Phá thế giới), Chris Nikic - VĐV đầu tiên mắc Hội chứng Down hoàn thành cuộc thi Ironman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm