Nadal và cuộc chiến 'big title' làng quần vợt nam thế giới

Nadal và cuộc chiến danh hiệu với Federer và Djokovic

Với chức vô địch Rome Masters vừa đoạt được, Rafael Nadal lần thứ thứ 9 lên ngôi tại Italia đồng thời tiến sát kỷ lục đoạt 54 “big title” của huyền thoại quần vợt thế giới Roger Federer.

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal luôn được đánh giá cao nhất trên sân đất nện. ẢNH: REUTERS

Tính đến nay, tay vợt người Tây Ban Nha Nadal giành tổng cộng 34 Masters, góp vào bộ sưu tập 51 danh hiệu “big title” bao gồm Grand Slam, ATP Finals, Masters, còn kém hai danh hiệu so với số 1 thế giới Djokovic và ba danh hiệu so với sự nghiệp đồ sộ của Federer.

Sau cuộc đăng quang Rome Masters thứ 9, “ông vua sân đất nện” Nadal được đánh giá sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải Pháp mở rộng, Grand Slam thứ 2 trong năm của làng quần vợt thế giới. Tại giải đấu này, tay vợt 32 tuổi hiện đang giữ kỷ lục 11 lần đăng quang mặt sân đất nện nước Pháp.

Danh hiệu "big title" của tay vợt người Tây Ban Nha hiện còn kém Djokovic và Federer lần lượt 2 và 3 danh hiệu.

Suốt 15 năm mùa giải gần nhất, Nadal ít nhất một lần đoạt “big title”. Chức vô địch Rome Masters cũng giúp anh vượt qua “đại kình địch” Djokovic giữ kỷ lục giành nhiều Masters 1000 nhất làng quần vợt nam thế giới.

Tuy nhiên về số lần thắng trận tại các giải Masters, kỷ lục này hiện do cựu số 1 thế giới Roger Federer nằm giữ với 378 trận thắng, nhiều hơn một trận so với Nadal.

Pháp mở rộng 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 26-5 đến ngày 9-6, với sự góp mặt của “bộ ba quyền lực” Djokovic, Nadal và Ferderer. Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 47,5 triệu USD, giải thưởng cho tay vợt đoạt chức vô địch là 2,56 triệu USD.

Sau trận chung kết Europa League 2018-2019...

Petr Cech giải nghệ, làm giám đốc thể thao Arsenal

Thủ môn Arsenal, Petr Cech tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau trận chung kết Europa League với Chelsea, kết thúc sự nghiệp cầu thủ và bắt đầu đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao tại Arsenal.

Phát biểu với Sky Sports News, thủ môn người CH Czech nhấn mạnh: “Trước khi đảm nhiệm vai trò mới, tôi đang cùng đồng đội tập trung tất cả vào trận chung kết với Chelsea. Như đã đề cập trước đó, tôi sẽ quyết định tương lai của mình sau trận đấu cuối cùng này”.

...thủ môn Petr Cech sẽ giải nghệ, anh chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao của "Pháo thủ". ẢNH: AFP

Trên các phương tiện truyền thông, CLB cũ Chelsea không đưa ra bất cứ bình luận nào về phát biểu của Petr Cech.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Petr Cech có 124 lần khoác áo đội tuyển CH Czech. Anh trải qua 11 năm cống hiến trong màu áo CLB chủ sân Stamford Brigde. Cech cùng The Blues đoạt Champions League, Europa League, bốn Cup FA, ba Cúp Liên đoàn Anh trước khi chuyển sang trấn giữ khung thành cho Arsenal kể từ mùa giải 2015.

Lúc 2 giờ sáng ngày 30-5, Arsenal sẽ tranh chức vô địch Europa League với Chelsea tại Baku, Azerbaijan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm