Mưa trời và mưa gôn ở sân Hàng Đẫy

Chiều 20-9, chung kết cúp quốc gia là cuộc so tài giữa Hà Nội và Viettel có cùng sân nhà Hàng Đẫy (BĐTV trực tiếp 18 giờ). Cán cân tâm thế và lực lượng đang nghiêng hẳn về phía nhà đương kim vô địch V-League sau hai trận vùi dập TP.HCM 5-1 tại bán kết, Cần Thơ 7-0 tại tứ kết.

Trong khi đó, lá thăm đưa Viettel hai trận này đá trên sân khách vất vả thắng Hà Tĩnh 3-2 và khó khăn vượt qua Than Quảng Ninh 2-1 ở phút bù giờ trận bán kết.

Hà Nội và Viettel tái ngộ ở trận chung kết cúp quốc gia 2020. Ảnh: NGỌC DUNG.

Giả sử hai đội hòa nhau trong 90 trận chung kết sẽ phải đá luân lưu 11 mét phân định thắng thua nhưng rất ít người tin Viettel giữ sạch mành lưới trước đối thủ lớn Hà Nội. Ông Chu Đình Nghiêm cố tìm ra điểm hạn chế của các học trò là khi đá dưới trời mưa: “Hà Nội chú trọng chơi bóng ngắn và kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp nhỏ. Nó gặp trở ngại nếu đá dưới trời mưa lớn. Cầu thủ của chúng tôi sẽ khó phát huy đầy đủ nội lực của mình”.

Tuy nhiên, ông Nghiêm vẫn tin tưởng dù chơi dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào, Hà Nội cũng có sự chuẩn bị chu đáo để giành chiến thắng Viettel.

Trước khi cúp quốc gia tái khởi động, Hà Nội có hai trận đấu tập như thật thắng Viettel 3-1 và 3-0. Đáng chú ý, HLV Chu Đình Nghiêm không sử dụng ngoại binh trong đội hình, khác với đối thủ đá với thành phần mạnh nhất.

Tiếc cho Viettel trong trận cuối ở cúp quốc gia đã không mang vắng gần nửa đội hình trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Tiền đạo Bruno, Trọng Hoàng bị chấn thương, Việt Phong, Khắc Ngọc, Dương Văn Hào cũng ngồi ngoài do thẻ phạt.

HLV Chu Đình Nghiêm và đội trưởng Văn Quyết cho biết Hà Nội đã sẵn sàng đoạt cúp...

... trong lúc HLV Trương Việt Hoàng và thủ quân Bùi Tiến Dũng thận trọng khi đối đầu một đối thủ đáng gờm. Ảnh: NGỌC DUNG.  

Nhà cầm quân của Hà Nội đánh giá về Viettel: “Họ vắng nhiều cầu thủ quan trọng nhưng lối chơi không thể xem thường. Hai trận giao hữu thắng Viettel không mang nhiều ý nghĩa. Có khi nó lại là con dao hai lưỡi có thể giúp các cầu thủ chiến thắng tự tin hơn khi tái ngộ nhưng biết đâu nó khiến họ tự mãn thì sao. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức trước Viettel”.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra lép vế hơn: “Tìm ra điểm yếu của Hà Nội thời điểm này rất khó. Họ sở hữu lối chơi chặt chẽ, có tính tổ chức cao. Hai trận đấu tập với Hà Nội vừa qua đã nói lên điều đó. Vì thế, Viettel sẽ phải nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội dù nhỏ nhất. Đáng lo cho hàng thủ Viettel là những chân sút Hà Nội rất đáng gờm, trong đó có sự hồi phục phong độ của Quang Hải.

Thiệt thòi của chúng tôi là khuyết một số cầu thủ quan trọng, nhưng các vị trí thay thế sẽ biết phải làm gì với cơ hội ra sân của mình”.

Có cùng suy nghĩ với thầy, đội trưởng Bùi Tiến Dũng nhắn nhủ đồng đội Viettel: “Đối đấu với Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi dẫu đá chính thức hay dự bị cũng đều phải tự chuẩn bị cho mình trạng thái thi đấu tốt nhất vì chiếc cúp quốc gia.

Quang Hải là một mũi nhọn khó lường sau khi phục hồi phong độ. Ảnh: NGỌC DUNG.

Thật ra hai trận thua của Viettel khi đá tập với Hà Nội là bình thường, và chúng tôi đã rút ra nhiều bài học sau đó. Hà Nội có nhiều cầu thủ cả nội lẫn ngoại đều chất lượng. Nó buộc chúng tôi phải chơi tập trung ở mức cao nhất”.

Tiền đạo Văn Quyết của đội Hà Nội thì phấn chấn: “Sau kỳ nghỉ dài tránh dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã tập rất nhiều bài đánh hiệu quả. Các trận đấu của Hà Nội luôn diễn ra với nhịp độ rất cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Thành quả đã đến với Hà Nội trong hai trận đấu tại cúp quốc gia vừa qua”.

Trong hai trận tứ kết và bán kết, Hà Nội đã ghi đến 12 bàn, riêng đội trưởng Văn Quyết có 5 bàn thắng. Với phong độ cao và một đội hình đồng đều hơn ở các tuyến, Hà Nội sẽ lại dội cơn mưa gôn vào lưới Viettel.

Ban tổ chức trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ mở cửa đón 3.000 khán giả. Với điều kiện phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định tại khu vực khán đài A.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?