Tranh suất trụ hạng nhóm 2 Davis Cup

Mưa lớn khiến trận Hoàng Thiên - Harshana hoãn lại

Việc Sri Lanka xếp tay vợt 18 tuổi Sharmal Dissanayake ở vị trí số một gây không ít bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu sáng qua, Sharmal bất ngờ gặp chấn thương lưng nên rút lui, buộc đội bạn phải tung tay vợt số ba Thangajah Dineshkhthan ra thi đấu với Đỗ Minh Quân. Do từng nhiều lần đối đầu và biết Thangajah khá yếu ở những cú trái tay, Minh Quân với lối đánh bền bỉ đã khai thác cực tốt yếu huyệt của đối phương để giành chiến thắng ba séc 6/3; 6/4; 6/4 đưa tuyển Việt Nam dẫn trước Sri Lanka 1-0.

Trận đấu thứ hai giữa Nguyễn Hoàng Thiên gặp Harshana (số hai Sri Lanka), đối thủ thuận tay trái cùng với lợi thế chiều cao không ít lần gây khó dễ trong các pha cầm giao bóng về phía tay vợt chủ lực của Việt Nam. Hoàng Thiên vừa thua séc đầu 2/6 thì trời đổ mưa lớn buộc tổng trọng tài ITF đồng ý dời trận đấu sang hôm sau (9 giờ ngày 5-4).

Trước biến cố ngoài ý muốn này, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam buộc phải điều chỉnh cặp đánh đôi là Lê Quốc Khánh và Đỗ Minh Quân thay vì là Quốc Khánh - Hoàng Thiên như đăng ký ban đầu.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm