Bản tin sáng 16-2:

Mourinho thành triệu phú, Thái Lan tuyển đồng hương thầy Park

Mourinho “ẵm” hơn 80 triệu USD sau bốn lần bị sa thải

Ước tính cựu HLV Manchester Utd dư sức sắm biệt thự, tậu máy bay hay các món đồ trang sức xa sỉ… khi bỏ túi hơn 80 triệu USD (62,5 triệu bảng) sau bốn lần bị Chelsea (hai lần), Real Madrid và M.U sa thải.

Trong báo cáo tài chính mới đây, M.U gây choáng khi tiết lộ phải chi gần 25 triệu USD để sa thải nhà cầm quân Bồ Đào Nha và các cộng sự tháng 12-2018. Số tiền khá lớn bởi hợp đồng của Mourinho với đội bóng Old Trafford còn thời hạn hai năm rưỡi, cùng mức lương thời điểm bị sa thải 443.500 USD/ tuần giúp cựu HLV các CLB Real, Chelsea, FC Proto, AC Milan đút túi riêng 19,2 triệu USD (tương đương 15 triệu bảng).

Tuy nhiên số tiền trên chưa “khủng” bằng lần Mourinho bị mất việc tại Chelsea năm 2007. Ông chủ Chelsea, Abramovich phải chi riêng cho Mourinho hơn 23 triệu USD (18 triệu bảng) để “tống tiễn” Mourinho khỏi sân Stamford Bridge.

Đút túi tổng cộng hơn 80 triệu USD, dân tài chính ước tính Jose Mourinho có thể tậu máy bay riêng Gulstrem G650 hoặc biệt thự hạng sang Balgrade Square cùng giá 76,9 triệu USD. Hay xa sỉ hơn là chiếc nhẫn kim cương “Ngôi sao hồng” trị giá 70,5 triệu USD.

Báo chí Thái Lan khẳng định Shin Tae Yong sẽ nắm đội tuyển quốc gia trong khi HLV người Hàn Quốc phủ nhận ông không có bất kỳ liên hệ nào với bóng đá nước này. ẢNH: AFP

Thái Lan tìm kiếm HLV đồng hương của Park Hang-seo

Trước những thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, Thái Lan “lên cơn sốt” khi muốn xây dựng đội tuyển quốc gia với một HLV người Hàn Quốc.

Trong khi Siam Sport khẳng định nội trong tuần này, Thái Lan sẽ ký hợp đồng với  HLV từng dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018, thì Shin Tae Yong lên tiếng phủ nhận không có sự liên hệ nào giữa hai bên.

Mức lương dành cho Shin Tae Yong được báo chí Thái khẳng định 1,5 triệu bath (tương đương 45.000 USD), gấp đôi lương thầy Park ở Việt Nam.

Tuy nhiên với phát biểu trên tờ Yonhap mới đây, nhà cầm quân từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 tại World Cup 2018 khẳng định: “Tôi không biết gì về chuyện này. Nội dung bài báo không đúng sự thật”.

Shin Tae Yong được ví như “Mourinho châu Á”. Ngoài chiến tích ấn tượng trước tuyển Đức, ông còn cầm quân đội Olympic Hàn tại Brazil 2016, dẫn dắt U-20 Hàn Quốc tranh giải vô địch thế giới.

Cuộc chuyển nhượng về CLB mới được xem là thương vụ có lợi đối với Muangthong Utd và thủ môn Đặng Văn Lâm. ẢNH: M.Utd

Muangthong Utd mất thêm 350.000 USD do chần chừ trong thương vụ Đặng Văn Lâm

Trả lời trên báo Nga, người đại diện thủ môn Đặng Văn Lâm - Andrey Grushin tiết lộ, Muanghtong Utd phải chi 500.000 USD thay vì chỉ 150.000 USD để lấy chữ ký Lâm tây ngay thời điểm V-League 2018 hạ màn.

Dù đã “chấm” Đặng Văn Lâm trước đó nhưng do chưa chắc chắn về phong độ của thủ môn số 1 Việt Nam, Muangthong Utd còn chần chừ trong việc quyết định. Rất may đội bóng Thái Lan quyết “chốt hạ”, trước khi đội tuyển Việt Nam ra quân tại AFF Cup 2018.

Theo ước tính của giới chuyên môn, Muangthong Utd có thể phải trả cái giá cao hơn 500.000 ngàn USD để chuyển nhượng Đặng Văn Lâm. Nhất là sau những gì thủ thành 27 tuổi đã thể hiện và cùng Việt Nam đăng quang vô địch Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm