Môn bơi lội: Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi bị chủ nhà qua mặt

Nội dung bơi 100m tự do nữ, Ánh Viên lại về nhì với thành tích 56 giây 05, kém một vận động viên khác của Singapore với thành tích 55 giây 93.

Ở các cự ly ngắn đòi hỏi tốc độ cao, Ánh Viên không phải đối thủ của tay bơi chủ nhà Singapore, Tao Li như ngày hôm trước vừa đoạt vàng nội dung 50m bướm trong khi cô gái Cần Thơ chỉ về hạng ba.

Tại lượt bơi vòng loại 50m ngửa nữ diễn ra buổi sáng, Ánh Viên chỉ đứng thứ 4 dù vẫn giành quyền vào chung kết.

Đúng như dự đoán, Ánh Viên chỉ đoạt HCĐ với thành tích 29 giây 40, kém nhà vô địch Tao Li đoạt HCV với kỷ lục SEA Games 28 giây 90. Một tay bơi khác của Singapore cũng đoạt HCB với thành tích 29 giây 36.

Đến nội dung bơi 100m tự do nữ, Ánh Viên lại về nhì với thành tích 56 giây 05, kém một vận động viên khác của Singapore là Quah Ting Wen phá kỷ lục SEA Games với thành tích 55 giây 93.

Nội dung 200m bơi ngửa nam, tay bơi Trần Duy Khôi xuất sắc mang về chiếc HCB, xếp sau vận động viên Zheng Wen Quah của chủ nhà Singapore với thành tích 2 phút 00 giây 55 phá kỷ lục SEA Games.

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước đứng thứ 8 vòng loại 50m tự do nam ở buổi sáng thì tại lượt bơi chung kết lại về hạng 8/8 với thành tích 23 giây 47. Tay bơi Scholling của chủ nhà Singapore phá kỷ lục SEA Games với thông số 22 giây 47, Napat (Thái Lan) về nhì với 23 giây 08 và hạng ba thuộc về Sidiq Triady (Indonesia) 23 giây 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm