TIẾT LỘ SỐC CỦA MỘT NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÔNG TY AN NINH THỂ THAO

Mỗi trận hơn 1 tỉ euro cá cược bất hợp pháp

Cũng theo người đứng đầu tổ chức trên thì 80% lượng tiền đánh cược trên toàn thế giới đổ vào các trận ngoại hạng Anh là xuất phát điểm bất hợp pháp. Nguồn tiền xuất phát từ những quốc gia, lãnh thổ mà ở đó đặt cược bị coi là phạm pháp.

Hầu hết hình thức đánh cược của những tay cá cược là đánh trong từng hiệp đấu, đánh toàn trận theo hình thức từng hiệp và kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, kết luận chưa dám đưa ra thông tin chính thống là việc số tiền đánh vào từng trận đấu trên 1 tỉ euro của giải ngoại hạng Anh có chi phối kết quả trên sân hay không. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến các kèo và động lực ra sân thi đấu của nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng bởi canh bạc từ nhà cái. Ông Eaton nguyên là người đứng đầu bộ phận an ninh các trận đấu của FIFA cho biết đã phát hiện ra những trận đấu có liên quan đến việc các đội liên kết với cá độ ở 121 quốc gia trong năm 2013.

 
Thống kê của nhà cái khiến nhiều người giật mình khi càng cấm thì lại càng chơi. Đồ họa: BB

Eaton nhận định rằng việc dàn xếp tỉ số sẽ là một thách thức lớn nhất trong thể thao ở tương lai. Bây giờ đây, các nhà nước phải bắt tay vào việc vô hiệu hóa vấn đề này kẻo quá muộn. Nếu nhà nước không nhìn nhận thẳng vào vấn đề này nhất định thể thao sẽ đi đến con đường bị ốm yếu và sau đó là bị hủy hoại. Hầu hết quốc gia cấm cá cược hiện nay không phản ứng về thực trạng nguồn tiền cá cược bất hợp pháp từ những quốc gia này đổ lậu ra nước ngoài làm thất thoát tài sản và tiền tệ rất lớn. Ở nhiều quốc gia khác không cho cá cược hợp pháp thì lại coi mảng này như một thứ gì đó riêng biệt không đụng chạm vào.

Ông Eaton vốn cũng là một sĩ quan cảnh sát điều tra cho biết ở Đông Âu thị trường cá cược lậu phát triển sau này nhưng phát triển rất nhanh. Những băng đảng cá cược lậu đều là những dạng hoạt động Mafia có liên kết chặt chẽ với khu vực châu Á và các nhà cái châu Á. Hằng năm khu vực này có 15.000 tỉ euro chuyển lậu qua các hình thức cá cược bất hợp pháp.

Cá cược lậu chủ yếu tập trung vào bóng đá, sau đó đến bóng chày và quần vợt. Thị trường cá cược lậu thì mỗi năm đạt doanh thu 15.000 tỉ euro, còn thị trường cá cược hợp pháp hằng năm chỉ đạt con số 3.000 tỉ euro.

Cũng theo con số tiết lộ, những trận đấu tập trung việc đánh cược lậu cao nhất là giao hữu quốc tế từ cấp đội tuyển quốc gia đến CLB, vòng loại World Cup, vòng loại Euro, các giải trẻ và các giải vô địch quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm