Messi lại bị buộc tội

Cựu trợ lý Barcelona, ông Juan Carlos Unzue (thời HLV Enrique) quả quyết rằng, nhiều cầu thủ Barcelona đã bị căng thẳng thần kinh khi tập luyện cùng Messi và họ rất chán chường, những buổi tập của Barcelona nhiều cầu thủ không hứng thú và có dấu hiệu mệt mỏi.

Messi đòi hỏi đồng đội như mình khiến các cầu thủ căng thẳng.  Ảnh: Reuters

Bởi một nguyên nhân cơ bản là Messi đã ngầm đòi hỏi đồng đội quá nhiều thứ.

Điều đó đã làm cho nhiều cầu thủ cảm thấy vô cùng căng thẳng ở nhiều thời điểm khác nhau trong tập luyện lẫn thi đấu.

Thực tế cựu trợ lý Unzue không “nói xấu” Messi, nhưng ông Unzue phân tích mang yếu tố tâm lý, từ thi đấu cho đến tập luyện Messi luôn nỗ lực làm điều tốt nhất và anh cũng “áp đặt” những đồng đội xung quanh phải như mình dẫn đến nhiều cầu thủ bị căng thẳng thần kinh.

Vị này cũng cho biết, Messi muốn ra đi, nhưng bây giờ phải ở lại, Barcelona nên có những quyết định nhằm giải quyết dứt điểm việc này.

Tuy nhiên điều này rất khó bởi Koeman muốn xây dựng một Bacrcelona mới thì cũng dựa trên Messi và nhóm cầu thủ chủ chốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm