Malaysia sung sướng khi Công Phượng có thể vắng AFF Cup

Do AFF Cup 2020 trùng với AFC Cup của các CLB nên Công Phượng có khả năng vắng mặt ở đội tuyển VN dự AFF Cup.

Bài viết và cả bình luận của báo Malaysia có vẻ rất thích khi lịch đấu trùng nhau và Công Phượng phải vì CLB TP.HCM mà vắng mặt ở đội tuyển. Thực tế thì sự vui mừng quá trớn đấy chỉ là “lo bò trắng răng” khi truyền thông Malaysia hoàn toàn không hiểu về bóng đá VN, đặc biệt là quan hệ của hai HLV Park Hang-seo và Chung Hae-seong (TP.HCM).

Thật nực cười khi Malaysia vui mừng nghĩ rằng Công Phượng không thể dự AFF Cup 2020. Ảnh: NGỌC DUNG

Bởi cho dù có trùng lịch đấu thì chắc chắn hai HLV Park Hang-seo và Chung Hae-seong sẽ ngồi lại với nhau và trao đổi một cách sòng phẳng với ưu tiên số một là đội tuyển quốc gia, rồi sẽ đến CLB. Chúng tôi cũng tin chắc nếu có va đập về quyền lợi thì lãnh đạo CLB TP.HCM cũng sẽ hy sinh cho đội tuyển qua cái cách họ từng hết lòng và hết mình với tầm quan trọng của đội tuyển VN.

Thật hài hước khi bóng đá Malaysia giờ rất quan tâm đến chuyện có hay không có mặt ở đội tuyển của các tuyển thủ VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm