Malaysia đổi lịch để chiếm lợi thế ở SEA Games 29

Theo đó, trận cuối vòng bảng, U-22 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, thay cho lịch cũ hai đội này đối đầu nhau ở lượt thứ ba.

Chủ nhà Malaysia đang tìm mọi cách  để dìm các đối thủ và tạo lợi thế lớn nhất cho mình. Ảnh: AFC

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế phân tích: “Malaysia đã xếp lại lịch đấu một cách thực dụng bởi họ tính nhất bảng A cùng với Thái Lan nhất bảng B sẽ không gặp nhau ở bán kết. Giả sử Việt Nam gặp họ tại bán kết sau khi thua Thái thì sẽ căng thẳng, mất phong độ. Ngược lại, Việt Nam thắng thì Thái cũng gặp tình thế như vậy. Ngoài ra, Việt Nam và Thái Lan đã đến trận thứ năm sẽ bộc lộ toàn bộ về chuyên môn, thể lực, phong độ, chấn thương, thẻ đỏ… Malaysia mới quyết định tranh nhất hay nhì bảng sẽ lợi hơn. Cộng lợi thế sân nhà, Malaysia tin việc đổi lịch bảng B là những điểm mấu chốt giúp họ thành công lớn tại SEA Games”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm