Giải quần vợt Vietnam F1 Men’s Futures

Lý Hoàng Nam đối đầu Trịnh Linh Giang ngày khai mạc

Lịch sử đối đầu, Hoàng Nam đã thất bại duy nhất trước người bạn đồng môn nhưng đấy là giải đấu trong nước.

Sau chuỗi thời gian chưa tìm được danh hiệu nào kể từ sau chức vô địch đôi nam trẻ tại Roland Garros 2015, Lý Hoàng Nam đang rất quyết tâm đoạt một trong chín chức vô địch Men’s Futures diễn ra ngay trên sân nhà. Trước cuộc đối đầu của Hoàng Nam - Linh Giang, tay vợt Việt kiều Vũ Artem sẽ gặp Trongchaproenchaikul (hạng 1.049 ATP).

Ở nhánh đấu khác, Nguyễn Hoàng Thiên sẽ tái ngộ cựu vô địch SEA Games đồng thời là hạt giống số 5 - Christopher Krungkat (Indonesia, hạng 609 ATP). Tương tự, tài năng trẻ Bình Dương Huỳnh Minh Hưng cũng không gặp may khi phải đối đầu hạt giống số 2 Escoffier Antoine (Pháp, hạng 490 ATP) ngay trận đấu mở màn.

Theo quy định của Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF), với tư cách BTC giải, Bình Dương nhận được bảy suất đặc cách (wild card) vòng loại, bốn suất đặc cách vòng đấu chính. Với mong muốn phát triển quần vợt Việt Nam, đơn vị chủ giải sẵn sàng chia sẻ suất đặc cách cho tất cả tay vợt Việt Nam.

Đáng tiếc là một số HLV và VĐV Việt Nam đã thẳng thừng từ chối nhận cơ hội hiếm có này. Chính vì thế tại vòng loại diễn ra hai ngày qua, BTC giải F1 còn ba suất đặc cách buộc phải bỏ phí.

Trong số bốn tay vợt dự tranh vòng đấu loại, Nguyễn Đắc Tiến đánh bại Trần Văn Hòa 6/2, 6/2; Nguyễn Hoàng Hải vượt qua Quy Dennis (Đức) 6/1, 6/2; Lê Công Tiễn thắng 6/1, 6/3 trước Dipanshu Garg (Ấn Độ).

Tuy nhiên, sau đó cả ba đều thất bại trong các trận giành vé vào vòng đấu chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm