Lý Hoàng Nam chưa hóa giải được 'lời nguyền'

Thất bại ở chung kết khiến Lý Hoàng Nam chưa thể chạm tay vào chức vô địch trong năm 2018. ẢNH: CMQ

Nếu chiến thắng ở bán kết - hạ tay vợt hạng 308 ATP giúp Hoàng Nam vượt qua “kỷ lục của người thầy” Trần Đức Quỳnh (đánh bại đối thủ hạng 318 ATP năm 2006) thì cuộc đối đầu Gunneswaran Prajnesh (hạng 235 ATP) chưa thể giúp tay vợt người Tây Ninh hóa giải “lời nguyền”, đánh bại đối thủ tốp trong 300 tay vợt mạnh nhất thế giới.

Với độ chênh kém đối thủ 110 bậc trên bảng xếp hạng, Hoàng Nam nhập cuộc vấp phải khó khăn khi để mất bàn cầm giao bóng đầu tiên. Lợi thế đã được Gunneswaran tận dụng, duy trì thế dẫn bàn trước khi đoạt chiến thắng 6/3 tại set một.

Bước vào set đấu thứ hai, sự hạn chế về giao bóng tiếp tục khiến Hoàng Nam gặp khó khăn trước đối thủ chơi tay trái khá khó chịu.

Dù nỗ lực duy trì thế quân bình bảy bàn đầu nhưng bước ngoặt trận đấu xảy ra ở ván thứ 8. Hoàng Nam bị đối thủ giành break, ngay sau đó anh đòi lại được nhưng vẫn bất lực nhìn Gunneswaran chạm tay vào chiến thắng 6/4.

Đối thủ của Hoàng Nam trong trận chung kết.

Theo lịch đăng ký thi đấu, Lý Hoàng Nam tiếp tục tranh tài giải F4 (khởi tranh ngày 19-3) diễn ra tại Trivandrum - Ấn Độ, với cương vị hạt giống số 2 sau tay vợt người Tây Ban Nha Boluda-Purkiss Carlos.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm