Giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2018:

Lung lay ngôi vị áo vàng

Đó cũng là chặng đua khắc nghiệt vừa chinh phục đường dài vừa vượt đèo Vĩnh Hy. Từ khoảng cách kém Thu Mai 1’12” ở chặng 4, Makesi đã xuất sắc thu ngắn xuống vỏn vẹn hai giây, đe dọa ngôi vị dẫn đầu tổng sắp cá nhân của tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Tại chặng thi đấu này, các tay đua Biwase Bình Dương thể hiện khả năng leo đèo cực mạnh khi lần lượt cán các mức đèo Cù Hin, Vĩnh Hy 1, 2 và 3. Giành tổng cộng 59 điểm thưởng, Đinh Thị Như Quỳnh chính thức đoạt áo chấm đỏ dành cho “nữ hoàng leo núi”.

Chiến thắng chặng này thuộc về Lee Euheen với nước rút mạnh mẽ đánh bại Kim Youri và Nguyễn Thị Thi với tổng thời gian 3 giờ 25’55”.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (trái) vất vả  giữ áo vàng trước sự hăm he soán ngôi  của đối thủ. Ảnh: PHẠM HUY

Ở cuộc cạnh tranh giải thưởng áo xanh, sự vắng mặt của Nguyễn Thị Thật (tập huấn tại Thụy Sĩ) và HCV Asiad 17 Jutatip Maneephan (bỏ cuộc chặng 2) khiến cuộc chiến nội bộ giữa các tay đua Samyang Hàn Quốc trở nên rất nhẹ nhàng. Và Lee Joohee liên tục mặc áo xanh sau năm chặng liền.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Biwase Bình Dương giữ vững ngôi nhất bảng, tạo ra khoảng cách an toàn hơn năm phút so với đội xếp thứ hai Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Các tay đua Hà Lan tạm xếp hạng ba chung cuộc.

Sáng nay (13-3), các tay đua thi đấu chặng 6 xuất phát từ Cà Ná về TP Phan Thiết đường dài 115 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm