Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2017

Lộ diện sau đỉnh Măng Đen

Lộ trình vượt con đèo dài 12 km đã loại bớt các tay đua không thuộc nhóm ứng viên khỏi tốp tổng sắp chung cuộc. Trong đó, áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai) đã chơi một chặng xuất thần, anh tiếp tục bảo toàn ngôi đầu tổng sắp cá nhân.

Ở phía dưới, các ứng viên Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Đắc Thời (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7), Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM), Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Loic Desriac… cũng đã nhích dần lên trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, khoảng cách khá lớn 3-7 phút giữa nhóm ứng viên so với tay đua áo vàng chưa thể thay đổi cục diện trong một sớm một chiều.

Với việc sở hữu nhiều tay đua leo đèo giỏi, sau chặng 9 êkíp Dược Domesco Đồng Tháp đã vươn lên nhì bảng đồng đội. Họ thu ngắn đáng kể số giờ so với Quân khu 7, đội đang dẫn đầu giải. Độ chênh hiện chỉ còn 1’44” trở nên rất dễ dàng đối với HLV Trần Văn Quýt trong việc đưa Dược Domesco Đồng Tháp đánh chiếm ngôi đầu. Chiến thắng của Phan Hoàng Thái (8 điểm), Nguyễn Tấn Hoài (6 điểm) hạng nhì, Loic Desriac (5 điểm) hạng ba đỉnh đèo Măng Đen là minh chứng hùng hồn cho chiến thắng của Dược Domesco Đồng Tháp tại chặng 9.

Riêng giải áo xanh, gió đang xoay chiều từ ứng viên Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) sang Lê Nguyệt Minh (TP.HCM). Cú rút thắng sprint (đích dọc đường) ở chặng này chính thức đưa tay đua Hóc Môn tích lũy 45 điểm, vươn lên ngôi vị số một và đẩy Huỳnh Thanh Tùng (41 điểm) xuống thứ ba. Chen giữa hai tay đua này là Nguyễn Tấn Hoài không đặt mục tiêu thôn tính áo xanh.

Kết thúc chặng 9, các tay đua được nghỉ dưỡng sức một ngày (18-4) trước khi bước vào các chặng tranh tài đang đến hồi khốc liệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm