Lộ diện 2 phó đoàn TTVN tại SEA Games 29

Dự kiến ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT, được giữ lại vị trí phó đoàn, đồng thời bổ sung ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục TDTT, vào vị trí phó đoàn. Những thành viên “lỡ” đăng ký vào danh sách phó đoàn sẽ không ở nhà mà chuyển sang chức danh “cán bộ đoàn”.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 tại Malaysia, diễn ra từ ngày 11-8 đến 1-9. Ngoài các trưởng, phó đoàn, TTVN còn có 26 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia và 106 huấn luyện viên - thành phần đông đảo nhất từ trước đến nay. Lực lượng thi đấu có 476 VĐV với 264 nam và 212 nữ. Các VĐV thi đấu tổng cộng 32 môn, đặt mục tiêu giành 49-59 HCV, lọt vào tốp 3 toàn đoàn.

Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn, cho biết phó đoàn phải chịu nhiều trách nhiệm chứ không có đặc quyền, đặc lợi. Ảnh: CT

Ngày 8-7, ban tổ chức SEA Games 29 đã bốc thăm các môn thi đấu đồng đội. Đáng chú ý môn bóng đá nữ chỉ có năm đội tham dự gồm chủ nhà Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn đội vô địch.

Tương tự, môn futsal nam, nữ cùng có năm đội của các quốc gia Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar cũng tổ chức thi đấu vòng tròn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm