Lịch thi đấu Asiad 18 ngày 26-8 của thể thao Việt Nam

Điền Kinh: 10 giờ 30, Quách Thị Lan dự vòng loại 400 m vượt rào nữ. Cùng nội dung này của nam, Quách Công Lịch và Phan Khắc Hoàng thi đấu vòng loại lúc 11 giờ. 

Lê Tú Chinh (trái) phải nỗ lực hơn thành tích 11"74 vòng loại mới có thể đoạt suất vào chung kết. ẢNH: PHẠM HUY

Vào lúc 18 giờ 30, Lê Tú Chinh tranh suất vào chung kết cự ly 100 m nữ. Nếu giành quyền đi tiếp, Tú Chinh sẽ tranh vào chung kết lúc 21 giờ 10. Trước đó vào lúc 19 giờ, Nguyễn Thị Hằng dự đợt chạy chung kết cự ly 400 m nữ.

Karate9 - 18 giờ, các võ sĩ Nguyễn Văn Hải (-60 kg), Nguyễn Thanh Duy (-67 kg), Hồ Thị Thu Hiền (-61 kg) tranh vòng loại và chung kết các hạng cân nội dung Kumite.

Pencak Silat: từ 10 – 16 giờ, tám võ sĩ thi đấu vòng bán kết gồm Nguyễn Văn Trí (90-95 kg nam), Hoàng Thị Loan (55-60 kg nữ), Nguyễn Thái Linh (55-60 kg nam), Trần Thị Thêm (50-55 kg), Nguyên Ngọc Toàn (60-65 kg), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65 kg), Phạm Tuấn Anh (65-70 kg), Trần Đình Nam (70-75 kg).

Bắn cung: 10 giờ, vòng 1/8 cung ba dây đồng đội nữ Việt Nam – Thái Lan. Vòng 1/8 cung ba dây đồng đội nam, Việt Nam gặp Philippines, trận đấu diễn ra lúc 10 giờ 50.

Boxing: lúc 15 giờ, võ sĩ Trần Đức Thọ đấu vòng 1/16 hạng 69 kg nam gặp đối thủ Jordan. 21 giờ 15, Nguyễn Thị Tâm - 51 kg nữ, đối đầu võ sĩ Hàn Quốc.

Bóng chuyền12 giờ 30 vòng bảng nam, Việt Nam – Hong Kong.

Bóng bàn: từ 10 – 20 giờ, vòng loại đồng đội nữ Việt Nam lần lượt gặp Hong Kong, Malaysia. Đấu loại nội dung đồng đội nam, Việt Nam lần lượt gặp các đội tuyển UAE, Đài Loan, Macau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm