Lê Tú Chinh vào chung kết 60 m tại AIMAG5

VĐV chạy cự ly ngắn Lê Tú Chinh giành quyền dự tranh chung kết 60 m nữ tại AIMAG5.

Đây là lần đầu tiên, VĐV vừa đoạt 3 HCV SEA Games 29 - Lê Tú Chinh tham gia thi đấu cự ly 60 m nữ tại AIMAG5. Hiện kỷ lục nội dung này 7”24, đang thuộc sở hữu của cựu “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương thiết lập tại Hà Nội 2009.

Tại vòng chạy bán kết, Lê Tú Chinh về đầu với thành tích 7”39, tức kém kỷ lục đàn chị 0,15% giây.

Tại vòng tranh chuy chương diễn ra lúc 22 giờ 05’ tối nay (19-9), Tú Chinh có thành tích tốt thứ ba sẽ thi đấu đường chạy số 3. Cô sẽ đối đầu hai đối thủ rất mạnh Chand Dutee (Ấn Độ) và Zyabkina Viktorya (Kazakhstan), đều có thông số 7”32 tốt hơn VĐV Việt Nam.

Ngoài ba VĐV kể trên, chung kết 60 m nữ còn có sự tranh tài của năm VĐV khác gồm Meredowa (Turkmenistan), Lam On Ki (Hong Kong), Feng Lulu (Trung Quốc) và Safronova Olga (Kazakhstan).

Ở ngày khai mạc giải hôm 18-9, môn cử tạ đã giành trọn bộ ba huy chương về cho đoàn Việt Nam. HCV và HCB hạng 56 kg nam thuộc về Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn. Riêng đô cử Vương Thị Huyền đoạt HCĐ 48 kg nữ.

Môn điền kinh, nhà vô địch nhảy xa nữ châu Á Bùi Thị Thu Thảo thành tích 6,36 m chỉ giành HCB.

Môn Jujitsu giành 3 HCĐ của Đào Hồng Sơn (-62 kg), đôi nữ Đào Lê Thu Trang – Đào Thị Như Quỳnh (2 huy chương biểu diễn).

Tính đến 15 giờ ngày 19-9, đoàn Việt Nam đoạt tổng cộng 1 HCV; 2 HCB; 4 HCĐ xếp hạng 11/23 quốc gia có huy chương. Chủ nhà Turkmenistan dẫn đầu tổng sắp áp đảo với 29 HCV; 21 HCB; 12 HCĐ, hơn đoàn hạng nhì Iran (4 HCV; 2 HCB; 6 HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm