Lê Tú Chinh lần đầu đoạt HCB AIMAG5

"Nữ hoàng cự ly ngắn" Lê Tú Chinh lần đầu đoạt HCB AIMAG5. ẢNH: PHẠM HUY

Tham dự đợt chạy chung kết, Tú Chinh lần đầu chinh chiến đấu trường châu lục không được đánh giá cao bằng các đối thủ thường xuyên cọ sát tại các giải đấu  châu lục như Olga Safronova (Kazakhstan) hay Chand Dutee (Ấn Độ)…

Tuy nhiên, chân chạy 20 tuổi Việt Nam đã lần lượt đánh bại các đối thủ trên cơ để bước lên ngôi á quân. Với thành tích 7”36, Lê Tú Chinh xuất sắc rút ngắn thành tích của mình xuống 3% giây đoạt HCB. Chức vô địch thuộc về Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan) thành tích 7”32 trong khi Olga Safronova chỉ giành HCĐ với thông số 7”43.

Lần đầu tiên tham dự đấu trường khu vực, chiếc HCB này là đáng khích lệ đối với Lê Tú Chinh bởi nội dung này qui tụ 24 VĐV chạy ngắn châu lục cùng dự tranh. 7”36 cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của “cô gái vàng” điền kinh Việt Nam.

Ở cự ly 400 m nữ, Nguyễn Thị Hằng thành tích 54”41 đem về chiếc HCB thứ 5 cho đoàn Việt Nam.

Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Tiến Trọng thành tích 7,48 m bất ngờ vượt qua hai đối thủ Sri Lanka và Hong Kong giành HCV.

Trước đó ở môn cử tạ, lực sĩ Trịnh Văn Vinh (62 kg) tiếp nối thành công của Thạch Kim Tuấn khi đoạt chiếc HCV thứ hai cho cử tạ Việt Nam. Với mức tổng cử 302 kg, Vinh đăng quang chức vô địch bỏ xa đối thủ HCB - Lei Haitao (Trung Quốc) đến 14 kg.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV; 5 HCB; 6 HCĐ tạm xếp hạng 8/26 quốc gia giành huy chương AIMAG5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm