Lê Tú Chinh không vào được vòng tranh huy chương 100 m

Với thành tích 11”76, xếp hạng 5/8 vận động viên trong đợt chạy bán kết 2, thông số của Tú Chinh không những tăng mà còn giảm so với thành tích 11”74 của cô tại vòng loại.

Lê Tú Chinh dừng bước tại bán kết cự ly 100 m nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Thành tích tốt nhất vòng bán kết thuộc về VĐV Wei Yongli (Trung Quốc) 11”29, Odiong (Bahrain) 11”38 hạng nhì, Safronova (Kazakhstan) 11”42 xếp hạng ba. Đây cũng là những ứng viên sáng giá cho chiếc HCV cự ly 100 m nữ.

Từng xuất sắc đoạt 3 HCV SEA Games 29 (2017) nhưng Á vận hội, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao điền kinh hàng đầu châu lục, đang trở thành thách thức đối với Lê Tú Chinh.

Ngày 28-8 tới, Tú Chinh sẽ dự tranh tiếp nội dung 200 m nữ.

Nguyễn Thị Hằng đạt thành tích tốt nhất cự ly 400 m nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Ở trận tranh chung kết nội dung 400 m nữ, Nguyễn Thị Hằng nỗ lực tạo nên thành tích tốt nhất sự nghiệp 54”30 nhưng cô không thành công khi xếp cuối trong số tám vận động viên. 

HCV cùng kỷ lục mới 50”09 được vận động viên Bahrain Naser Salwa thiết lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm