Lê Nguyệt Minh phá hỏng bữa tiệc Đồng Tháp trên đất Sen Hồng

Đoàn đua Cúp Truyền Hình TP.HCM đến với quê hương Đất Sen Hồng - Đồng Tháp.

hành trình Bình Dương – Cao Lãnh Đồng Tháp (200 km) dài thêm 10 km so với lộ trình, Lê Nguyệt Minh phá hỏng “bữa tiệc kỳ vọng” sẽ thắng chặng của Dược Domesco Đồng Tháp ngay trên quê hương đất Sen Hồng.

Suốt 180 km đầu, công sức của 11 tay đua trẻ thuộc các đội hình hai tấn công tách tốp bỗng chốc thành mây khói khi hai êkíp Đồng Tháp quyết định ráp máy rượt đuổi, với kỳ vọng sẽ lập công trên quê hương Đồng Tháp. Với tốc độ cao, khoảng cách gần bốn phút giữa hai tốp cứ thế ngắn dần rồi tạo thành chùm đông lao nhanh về đích.

Được đồng đội Mai Nguyễn Hưng đặt vào vị trí thuận lợi, Nguyệt Minh dũng mãnh tung nước rút cài qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ rồi hạ gục Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đúng một thân xe, giành chiến thắng sau 4 giờ 58’58” tranh tài.

Các tay đua trẻ chinh phục 180 km đầu...

...trước khi Đồng Tháp rượt đuổi bắt lại.

Chùm đông tạo thành ra nước rút tại mức đến TP Cao Lãnh. 

Với chiến thắng thứ 6 thuộc về Lê Nguyệt Minh.

Với sáu ngón tay giơ cao mừng chiến thắng, tay đua người Hóc Môn đánh dấu lần thứ 6 anh vượt qua đại kình địch Nguyễn Thành Tâm, qua đó vững vàng trên ngôi đầu giải thưởng áo xanh dành cho các tay đua nước rút.

Vị trí nhì chặng tiếp tục giúp tay đua An Giang Nguyễn Thành Tâm với tổng thành tích 59 giờ 41’36” thống trị giải áo vàng trong khi áo trắng vẫn thuộc về Ngô Văn Phương (BVTV An Giang) sau 23 chặng.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM trụ vững ngôi vị nhất bảng xếp trên hai đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày 23-4, các tay đua sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức tại TP Cao Lãnh trước khi tranh tài bảy chặng đấu còn lại.

Diễn biến chặng 23 Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018. Clip: MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm