LĐBĐ Bosnia-Herzegovina bị cấm vận

Từ năm 2010, FIFA và UEFA đã yêu cầu LĐBĐ Bosnia - Hercegovina tuân theo quy chế của FIFA và UEFA là phải trở lại cơ chế một chủ tịch LĐBĐ trước ngày 31-3-2011, nếu không sẽ nhận án cấm vận. Thế mà quốc gia này vẫn chưa thực hiện.

Trước đây, trong giai đoạn khủng hoảng chính trị 1992-1995, FIFA đã đồng ý để LĐBĐ Bosnia- Herzegovina được điều hành bởi ba đồng chủ tịch (một là người Hồi giáo, một người Sebia và một người Croatia). Tuy nhiên, trong tình hình ổn định và theo như quy chế chung thì LĐBĐ Bosnia-Herzegovina phải trở về với việc chỉ một chủ tịch điều hành LĐBĐ. Với việc không tuân thủ yêu cầu kể trên, FIFA tuyên bố sẽ cắt tất cả quyền thành viên của quốc gia này kể từ ngày 1-4. Trước quyết định này, Bosnia-Herzegovina đang phải đối diện với việc mất quyền tham dự vòng chung kết Euro 2012 khi cánh cửa này đang mở ra với họ.

Q.TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm