Kỷ lục điền kinh tồn tại 28 năm vừa bị phá vỡ

VĐV điền kinh nội dung 100 m rào nữ Mỹ Kendra Harrison vừa phá kỷ lục 100 m rào nữ tại giải điền kinh Diamond League đang diễn ra tại London.

Kendra Harrison và kỷ lục mới lập ngày hôm qua.

Để vượt qua 100 m rào Harrison chỉ mất 12,20 giây. Kỷ lục cũ là của VĐV Yordanka Donkova của Bungaria lập năm 1988, lúc đó Harrison chỉ mới là cô bé bốn tuổi.

Ở vòng chung kết nội dung này, hai VĐV về nhì và ba cũng là những VĐV Mỹ. Bản thân Harrison cũng không nghĩ rằng mình sẽ lập kỷ lục tại giải Diomond League này, một giải đấu diễn ra trước thềm Olympic.

Harrison phá kỷ lục tồn tại 28 năm, lớn hơn tuổi thực của mình bốn năm.

Harrison nói rằng mình đến với giải này chỉ hy vọng phá kỷ lục của chính cô lập ra ở giải điền kinh vô địch Mỹ, tức 12'24 mà thôi. Thế mà không ngờ Harrison phá kỷ lục của chính mình và phá luôn kỷ lục thế giới tồn tại 28 năm nay.

Với kỷ lục này Harrison tràn trề hy vọng giành vàng tại Olympic Rio.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm