Kình ngư Mỹ Thảo lần thứ hai đánh bại Ánh Viên

Kém Ánh Viên 100 m đầu nhưng Mỹ Thảo xuất sắc vượt qua đại kình địch đoạt chức vô địch cự ly 200 m bướm. ẢNH: PHẠM HUY

Đây cũng là lần thứ hai Mỹ Thảo vượt qua Ánh Viên cùng cự ly này. Hồi tháng 8 tại đấu trường SEA Games, Mỹ Thảo xuất sắc đoạt HCB trong khi kình ngư người Cần Thơ thất bại và không giành huy chương 200 m bướm.

Tại trận bơi chung kết tại Phú Thọ, Mỹ Thảo dù nhập cuộc không tốt 50 m đầu nhưng càng bơi, cô càng thu ngắn rồi vượt qua Ánh Viên ở 100 m cuối, đạt thành tích 2’14”21 đăng quang chức vô địch. Kém Mỹ Thảo 28% giây, Ánh Viên nhận HCB. HCĐ thuộc về Trần Ngọc Thi (TP.HCM).

Thành tích tám VĐV dự tranh chung kết 200 m bướm. ẢNH: PHẠM HUY

Đáng nói là kỷ lục 200 m bướm 2’11”12 hiện đang do Ánh Viên nắm giữ từ năm 2015. Tại giải vô địch quốc gia 2017, Ánh Viên lần thứ hai bị các đàn em vượt mặt. Cự ly 50 m ếch, Viên chỉ nhận HCB trong khi chức vô địch thuộc về Nguyễn Thị Phương Anh.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm, Mỹ Thảo (giữa) vượt qua thành tích của Ánh Viên (bìa trái). ẢNH: PHẠM HUY

Tuy thất bại trước Mỹ Thảo cự ly 200 m bướm nhưng Ánh Viên vẫn kịp đoạt các chức vô địch 50 m và 200 m tự do, 400 m hỗn hợp, qua đó giúp đoàn Quân đội (16 HCV; 10 HCB; 9 HCĐ) giành ngôi vô địch toàn đoàn.

Cũng trong ngày thi đấu cuối, kình ngư Trần Duy Khôi góp vào thành công chung của bơi lội TP.HCM các chức vô địch 50 m ngửa nam, 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100 m tự do nam-nữ phối hợp.

Riêng cá nhân Hoàng Quý Phước, kình ngư người Đà Nẵng giành HCV các cự ly 200 m bướm, 200 m tự do.

Kết thúc năm ngày tranh tài, các kình ngư thiết lập tổng cộng 10 kỷ lục quốc gia mới (6 cá nhân).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm