Kình ngư Dressel vượt Sun Yang dẫn đầu thế giới

Không phải Sun Yang, Caeleb Dressel mới khiến các đối thủ phải ngả mũ

Vượt qua đối thủ Sun Yang (Trung Quốc) gây ồn ào vì bị tẩy chay, kình ngư người Mỹ Caeleb Dressel khiến các đối thủ phải ngả mũ thán phục khi giành đến 8 huy chương (6 HCV; 2 HCB) giải bơi lội vô địch thế giới 2019, vừa kết thúc tại Wgangju - Hàn Quốc.

Caeleb Dresel trở thành kình ngư đầu tiên đoạt 8 huy chương tại giải vô địch thế giới. ẢNH: REUTERS

Chỉ tính riêng ở ngày tranh tài áp chót 27-7, Dressel xuất thần đoạt đến 3 HCV thiết lập hai kỷ lục thế giới các cự ly 50 m tự do, 100 m bướm và 4x100 m tiếp sức tự do, giúp kình ngư người Florida bỏ túi tổng cộng 6 HCV cùng 1 HCB 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ.

Tại đợt thi chung kết 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam (ngày 28-7), ngôi vô địch diễn ra kịch tính giữa các ứng viên Mỹ, Nhật Bản và Anh.

Trong khi siêu kình ngư Trung Quốc Sun Yang vướng những ồn ào bị tẩy chay tại Hàn Quốc. ẢNH: PHẠM HUY

Caeleb Dressel gánh trọng trách bơi bướm ở đợt xuất phát thứ 3 của đội Mỹ. Đây cũng là cự ly sở trường, từng giúp Dressel phá kỷ lục thế giới tồn tại 10 năm của đồng hương Michael Phelps. Không quá khó khăn với kình ngư 22 tuổi khi anh đưa đội nhà vượt lên dẫn trước nhờ thành tích bơi nhanh nhất đợt 3 với thời gian 49”28, vượt cả kỷ lục thế giới 49”50 anh thiết lập ở bán kết.

Tuy nhiên khi vào đợt xuất phát cuối, sự xuất sắc của Duncan Scott – kình ngư từng tẩy chay không đứng chung bục phát thưởng với Sun Yang thi đấu bùng nổ, hoàn thành 100 m cuối với thành tích 46”14, bỏ xa Nathan Adrian (chỉ đạt 47”60) giúp đội Anh (3’28”10) lật ngược tình thế trước Mỹ (3’28”45) đoạt chiếc HCV.

Caeleb Dressel đoạt 3 HCV ở đêm chung kết 27-7. Nguồn: FINA 

Tuy để vuột mất chiếc HCV thứ 7 tại Gwangju nhưng Caeleb Dressel vẫn xuất sắc vượt qua kỷ lục của chính mình. Kình ngư người Mỹ trở thành VĐV đầu tiên đoạt tám huy chương tại giải bơi vô địch thế giới. Với tổng số 13 HCV; 2 HCB, Caeleb Dressel cũng vượt mặt siêu kình ngư tai tiếng của Trung Quốc - Sun Yang (11 HCV; 2 HCB; 3 HCĐ) vươn lên xếp thứ ba sau Michael Phelps (26 HCV; 6 HCB; 1 HCĐ) và Ryan Lochte (18 HCV; 5 HCB; 4 HCĐ).

Đối thủ của Quách Thị Lan phá kỷ lục thế giới

Nhà vô địch Olympic Rio 2016, Dalilah Muhammad đã xô đổ kỷ lục thế giới 400m vượt rào nữ. Đây cũng chính là đối thủ tại Olympic 2020 của chân chạy Việt Nam Quách Thị Lan – nhà vô địch Asiad 18 sau khi Kemi Adekoya (Bahrain) bị tước HCV vì dính doping.

Dalilah Muhammad xổ đổ kỷ lục thế giới cự ly 400 m vượt rào nữ. ẢNH: REUTERS

Thành tích 52”20 tại Giải vô địch điền kinh Mỹ giúp Dalilah phá vỡ thành tích tốt nhất thế giới 52”34, đã tồn tại 16 năm được Yuliya Pechonkina (Nga) thiết lập vào năm 2003.

Chia sẻ sau chiến thắng, Dalilah cho biết: “Tôi thực sự bị sốc. HLV của tôi thông báo tôi lập kỷ lục nhưng tôi không tin vào điều đó khi đi đến bảng ghi nhận kỷ lục thế giới mới”.

Bất chấp các vũng nước sau cơn mưa rào trên SVĐ Drake, chân chạy 29 tuổi đã tạo được tốc độ ngay từ khi xuất phát, tạo nên cuộc cạnh tranh căng thẳng với ngôi sao đang lên Sydney McLaughlin.

Nhà vô địch Asiad 2018 Quách Thị Lan sẽ đối mặt Dalilah Muhammad nếu cô đoạt suất đến Olympic Tokyo 2020. ẢNH: CMQ

Trước đó tại giải điền kinh Diamnod League diễn ra tại Oslo – Thụy Điển, McLaughlin thi đấu xuất thần đánh bại Dalilah chỉ vài bước chạy cuối cùng trước vạch đích. Tuy nhiên lần chạm trán này, McLaughlin (thành tích 52”88) không thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ người New York.

Hạng ba thuộc về Ashley Spencer với thành tích 53”11. Cả ba sẽ đại diện cho điền kinh Mỹ tham dự giải vô địch thế giới diễn ra tháng Chín tới ở Doha – Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm