King’s Cup: Ai săn bàn cho thầy Park?

Bất đắc dĩ HLV Park Hang-seo mới mời lại tiền đạo Anh Đức của B. Bình Dương 34 tuổi, cùng tuổi với chân sút một thời số một Lê Công Vinh đã giải nghệ cách đây ba năm. Ông thầy Hàn cần kinh nghiệm của Anh Đức cũng như tiền vệ Thành Lương nhưng cả hai khéo léo từ chối vì muốn nhường sân chơi cho lớp trẻ.

Nghiệt nỗi lớp săn bàn trẻ của bóng đá Việt Nam (VN) thời điểm này khan hiếm như lá mùa thu. Sau thời của Anh Đức, gần như chỉ có Công Phượng nổi lên kế thừa hoàn chỉnh nhất nhưng cái khó là anh đã chơi hơn nửa mùa giải ở Hàn Quốc vẫn chưa có bàn thắng lận lưng.

Công Phượng còn chật vật tìm chỗ đứng tại K-League vẫn dễ dàng có một suất chơi, vì suy cho cùng chẳng còn ai hơn anh về khả năng tìm bàn thắng và đặc biệt là quá thân thuộc với thầy Park trên tuyển VN. Vấn đề còn lại của ông Park là giúp tìm lại cảm giác ghi bàn cho Công Phượng đang có dấu hiệu mai một vì thiếu sự hợp tác của đồng đội trong màu áo CLB Incheon United.

Trong cái rủi của chân sút HA Gia Lai du học bóng đá một năm ở Hàn Quốc theo bản hợp đồng cho mượn vẫn còn may có Văn Toàn năng nổ kiến tạo và nhả đạn đều đều ở V-League. Một nửa số trận đấu của Văn Toàn sau 10 vòng, anh đều đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. Năm bàn thắng của tiền đạo nhỏ con chưa phải nhiều nhưng đủ cho Văn Toàn chiếm một suất chơi ở King’s Cup sắp tới.

Trong khi Công Phượng gặp khó khăn tại K-League và mong tìm suất đá chính. Ảnh: ICC … Thì Văn Toàn vẫn nhả đạn đều và liên tục nhận giải cầu thủ xuất sắc trận đấu. Ảnh: XUÂN HUY

Duy có điều, HLV Park Hang-seo gần như không còn sự thay thế đáng tin cậy hơn Văn Toàn và Công Phượng trên hàng công đội tuyển VN. Hai chân sút trẻ hơn là Hà Đức Chinh và Tiến Linh chưa đáp ứng kỳ vọng của thầy Park do chấn thương khiến phong độ sa sút.

Những nhân tố mới và cũ le lói như Mạc Hồng Quân có ba bàn cho Than Quảng Ninh, hay Sanna Khánh Hòa có Trùm Tỉnh ghi bốn bàn là chưa đủ cho ông Park đặt niềm tin lớn. Tốp 10 chân sút hay nhất ở V-League thời điểm này chỉ gồm ngoại binh và nhập tịch mà ông thầy Hàn từng cảnh báo họ chính là nguyên nhân làm tiền đạo nội mất chỗ chơi.

Giải pháp săn lùng chân sút Việt kiều như Alexander Đặng đang đá bóng ở Na Uy hóa ra trình độ thực tế còn một khoảng cách xa với quảng cáo. Tiền đạo giỏi đã nhập quốc tịch như Hoàng Vũ Samson dẫu có thừa khao khát cống hiến nhưng thiếu cơ chế để khoác áo tuyển quốc gia.

Hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ tính toán liệu cơm gắp mắm hiệu quả và giàu mưu lược để giúp con nhà nghèo học giỏi ở King’s Cup sắp tới.

Điểm huyệt người Thái

Thời của thầy Park hơn một năm qua, các đội tuyển VN thường gặt hái nhiều thành công nhờ thế trận phòng ngự phản công ở khắp các đấu trường quốc tế. Học trò ông thầy Hàn luôn chơi hay với thế kèo dưới và khi các đối thủ lớn tỏ ra chủ quan. Nó gần giống tư thế của Thái Lan, chủ giải Cúp Nhà vua, chưa ra trận đã nói vô địch. Họ rất khôn khéo chọn lá thăm để sớm đụng độ đội tuyển VN với mong muốn phục thù những trận thua ở cấp độ U-23, đồng thời đòi lại vị thế số một Đông Nam Á.

Chính bởi sự nôn nóng của người Thái có thể trở thành miếng mồi ngon cho lối toan tính “cáo già” của ông Park Hang-seo từng hai lần chịu chơi với thế kèo dưới vẫn có cách thắng U-23 Thái Lan năm ngoái ở M-150 Cup và mới nhất là vòng loại U-23 châu Á. So sánh về nội lực trong hai lần đối đầu người Thái, học trò ông Park không mạnh hơn nhưng ông lại cao tay hơn nhờ thế trận phòng ngự chặt ở sân nhà và chờ thời phản công chớp nhoáng với những đòn đánh thiện nghệ. Chính ông Park cũng rất mong mỏi tái ngộ Thái Lan cấp đội tuyển quốc gia để tái khẳng định tư cách nhà vô địch AFF Cup 2018, quan trọng hơn là tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA nhằm có lợi thế khi chia bảng vòng sơ loại World Cup 2022. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm