Kiatisak: Việt Nam rất lợi thế; Thái Lan, Nishino và COVID-19

Thái Lan mua bảo hiểm “khủng” cho HLV Nishino

Để HLV đội tuyển quốc gia Akira Nishino nhập cảnh vào Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải mua gói bảo hiểm trị giá 100.000 USD trong trường hợp HLV người Nhật Bản dương tính với COVID-19.

FAT mua gói bảo hiểm COVID-19 trị giá 100.000 USD cho HLV Nishino. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Dự kiến trong lần trở lại Thái Lan vào tháng 8 tới, HLV Nishino phải được phía Nhật Bản xác nhận y tế không mắc COVID-19. Cùng với đó là gói bảo hiểm 100.000 USD, thanh toán viện phí nếu HLV Nishino dương tính với COVID-19.

Tờ Bangkok Post dẫn lời phát biểu của Tổng thư ký FAT Patit Supaphong: “Do Thái Lan chưa cấp phép các đường bay quốc tế, Bộ ngoại giao Thái Lan, xin quy chế đặc cách theo diện chuyên gia cho HLV Nishino. FAT hy vọng ông ấy sẽ có mặt tại Thái Lan vào tháng 8 tới”.

Trong trường hợp được cấp phép nhập cảnh vào Thái Lan, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn phải cách ly 14 ngày theo luật phòng chống dịch COVID-19.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại sau hai lượt đi, về tại vòng loại World Cup 2022. ẢNH: NGỌC DUNG

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Thai-League dự kiến sẽ quay trở lại vào tháng 9 và thi đấu kéo dài sang năm 2021. Tương tự đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Nishino còn ba trận chưa đấu tại vòng loại World Cup 2022 trước khi chuẩn bị cho AFF Cup dự kiến khởi tranh vào tháng 11.

Cùng nằm chung bảng G tại vòng loại World Cup 2022 nhưng đội tuyển Việt Nam có ưu thế hơn so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia do V-League tái khởi động sớm.

Tại vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisak từng đưa tuyển Thái Lan lọt vào vòng ba. ẢNH: GOAL

Kiatisak chỉ ra lợi thế của Việt Nam, điểm mạnh của Thái Lan

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Kiatisak Senamuang tiết lộ tuyển Việt Nam giữ lợi thế lớn nhất so với các đối thủ Thái Lan, Malaysia lẫn UAE do V-League sớm được kết nối.

Phát biểu với tờ Sport Trueid về chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Kiatisak cho biết: “Tình hình ở bảng G, đội tuyển Việt Nam giữ lợi thế lớn nhất do giải VĐQG đã thi đấu vài tuần gần đây. Điều đó giúp cầu thủ đạt được thể lực sung mãn hơn so với các đối thủ cùng bảng.

Theo quan điểm của tôi, tuyển Thái Lan vẫn nhiều cơ hội đi tiếp nhờ hai trận đấu sân nhà tiếp Malaysia và Indonesia. Nếu giành được hai chiến thắng, tuyển Thái Lan chỉ cần thêm một điểm trong chuyến làm khách tại UAE là hoàn thành mục tiêu”.

Thai-League trở lại muộn khiến HLv Nishino có phương án đối phó. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Tình hình tại bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng chiếm lợi thế nhờ 11 điểm sau năm lượt đấu, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE 6 điểm nhưng còn quỹ bốn lượt chưa đấu.

Đánh giá thêm về tuyển Thái Lan, HLV 47 tuổi cũng nhìn nhận việc Thai-League quay trở lại trễ (tháng 9) sẽ buộc HLV Nishino phải có kế hoạch đối phó hữu hiệu giúp “Voi chiến” đạt mục tiêu lọt tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm