Kiatisak tái xuất, V-League sẽ nóng hơn

Cựu tiền đạo Kiatisak dù chưa gặp các học trò mới và nắm chắc trong tay sở trường, sở đoản của họ vẫn nói rõ khao khát vô địch V-League 2021 để chơi AFC Champions League châu Á 2022 với bản hợp đồng hai năm.
Có một điều lạ lùng Kiatisak cứ thắc mắc vì sao HA Gia Lai có đến 12 cầu thủ trong đội hình các đội tuyển quốc gia lại không thể kết thúc mùa giải ở mức cao nhất? Đây chính là một câu tự hỏi khó mà Kiatisak phải tìm ra câu trả lời ngay trong mùa giải mới chỉ có hai tuần chuẩn bị.

HLV Kiatisak hứa sẽ dạy các học trò đá bóng theo “phong cách Zico”. Ảnh: XUÂN HUY

Bầu Đức dù không ngại tốn tiền mời cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan về cầm quân HA Gia Lai vẫn cứ cười đùa khiêu khích giới hâm mộ rằng chỉ cho cầu thủ đá cho vui.
Thực chất ông rất muốn làm trùm V-League như cái máu ăn thua vốn có trong trò chơi lấy thành tích làm thước đo này. Tuy nhiên, ông bầu phố núi đã quá thấm thía những bài học quá khứ đòi vô địch mùa nào là mùa đó thường gặp nhiều khó khăn mà ông cho rằng mình bị đánh hội đồng.
Cách nói của bầu Đức cũng như một liệu pháp tâm lý làm giảm sức ép cho thầy trò HLV Kiatisak phải thắng V-League bằng mọi giá và không làm các đối thủ gồng mình lên đá cho bõ ghét. Có “Sắc” rồi chắc chắn ông bầu phố núi cũng giải tỏa cho các cầu thủ việc “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
Chắc chắn một điều là sự tái xuất của Kiatisak cùng dàn cầu thủ ăn khách HA Gia Lai sẽ giúp V-League 2021 nóng bỏng hơn trên khán đài lẫn ở đường đua vô địch. Zico Thái từng trải đã nhìn nhận V-League khắc nghiệt và hấp dẫn không thua kém giải Thai-League. Rất nhiều trận đấu quyết liệt, có khán giả đến cổ vũ chật kín sân.
Cựu chân sút Thái Lan tiết lộ anh sẽ dạy cho các học trò đá bóng theo “phong cách Zico”, nghĩa là chú trọng kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn. Kiatisak cam đoan HA Gia Lai sẽ trở lại chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả như thời cầu thủ của mình để làm vui lòng những người hâm mộ.
Vì thế, ở mùa giải V-League 2021, ngoài CLB Hà Nội có bề dày thành tích nhất V-League, đương kim vô địch Viettel, những tham vọng lớn của Sài Gòn FC, TP.HCM và sự trưởng thành của B. Bình Dương, thầy trò Kiatisak ấp ủ tạo nên một đối trọng lớn.•
 Kiatisak sẽ đưa cầu thủ Thái đá giải V-League
Tân HLV trưởng của đội HA Gia Lai sẽ sang Việt Nam ngày 17-12 cùng trợ lý Abhisit Khaikaew cũng từng chơi bóng ở V-League trong màu áo Bình Định. Cả hai sẽ cách ly 14 ngày theo quy định ở Cần Thơ trước khi lên phố núi Pleiku bắt tay vào việc. Về sự chuẩn bị cho đội bóng mới, Zico Thái tiết lộ: “Chúng tôi có sẵn một đội ngũ cầu thủ trong nước tốt như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... và nhiều cầu thủ khác đá bóng ở đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Tôi là người Thái Lan sang nước ngoài làm việc, tất nhiên tôi có ý định hỗ trợ các cầu thủ Thái Lan thi đấu cho HA Gia Lai. Bao nhiêu cầu thủ Thái Lan đá giải Thai-League phải chờ xem chủ trương của bầu Đức. Về mức lương, tôi có thể nói rằng cầu thủ Thái Lan sắp thi đấu ở V-League chắc chắn sẽ không thua kém khi chơi ở Thai-League và có thể hơn thế nữa”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm