Không dễ cho Olympic Việt Nam tại Asiad 18

Sau hai ngày tập chay, HLV Park Hang-seo mới có đầy đủ quân số khi 13 cầu thủ bận đá lượt đi cúp quốc gia lên tập trung. Đội tuyển Olympic Việt Nam kỳ này có sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn, sau giải tứ hùng giao hữu (diễn ra ngày 3-8 đến 7-8), ban huấn luyện sẽ gút danh sách chính thức từ 30 xuống còn 20 cầu thủ.

Mặc dù VFF không giao chỉ tiêu cụ thể ở sân chơi lớn Asiad nhưng ông Park vẫn đặt cái đích đầu tiên là vượt qua vòng bảng D, gồm các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Pakistan.

Trong khi đó, AFC vừa bổ sung hai đội UAE và Palestine do sai sót ở lần bốc thăm đầu tiên vào các bảng khác. Như vậy bảng đấu của Olympic Việt Nam không có thay đổi nào. Nhìn nhận về bảng D, ông thầy người Hàn Quốc cho rằng các học trò của mình có những thuận lợi nhất định khi kế hoạch của đội không bị xáo trộn.

Các cầu thủ có sự cạnh tranh lành mạnh để trụ lại đội tuyển chơi Asiad 18. Ảnh: QUANG THẮNG

Ông Park chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tập trung chuẩn bị cho Asiad đồng thời với việc nghiên cứu và phân tích các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp Pakistan. Cái khó của ban huấn luyện là rất thiếu dữ liệu về Pakistan bởi ba năm nay họ không thi đấu quốc tế do chịu án phạt của FIFA. Riêng đội Nepal, chúng tôi có tìm hiểu kỹ lưỡng qua băng hình hai trận họ thi đấu với Uzbekistan và Bangladesh. Còn về Nhật Bản không quá khó vì chúng tôi từng thi đấu với họ cũng như vẫn còn lưu giữ clip các trận đấu của họ tại vòng chung kết U-23 châu Á. Từ đây đến ngày khai mạc Asiad 18 (diễn ra vào giữa tháng 8) chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích các đối thủ để đưa ra chiến thuật phù hợp”.

Theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn nhất khi gặp Nhật Bản với tư cách là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch của giải. Tuy nhiên, Pakistan đã lâu không thi đấu quốc tế nên thứ hạng ra ngoài tốp 200 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng cũng không nên xem thường họ. Còn Olympic Nepal sau khi xem qua một số trận đấu, ông Park đánh giá họ sở hữu một số cầu thủ có khả năng đột phá, là đội bóng có tổ chức tốt. Ông nói: “Tôi cho rằng không có đối thủ nào là dễ dàng cả. Mỗi trận đấu đều là chung kết đối với Olympic Việt Nam”.

Thầy trò Park Hang-seo tiếp tục rèn luyện ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, rồi sau đó mới trở về Hà Nội dự giải tứ hùng U-23 quốc tế gồm các đối thủ Oman, Uzbekistan và Palestine.

Công Phượng nỗ lực giành suất đá chính

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo cho gọi đến bảy tiền đạo và chỉ có thể chọn ba hoặc bốn cho Asiad nên có cuộc chạy đua rất gay gắt. Tiền đạo Công Phượng chia sẻ chính sự cạnh tranh trong đội là động lực để anh và đồng đội của mình cùng nhau tiến bộ: “Lần hội quân này, tâm lý của tôi cũng giống những lần trước, luôn cố gắng hết mình để phục vụ đội tuyển. Tôi nghĩ cơ hội dành cho mỗi cầu thủ là ngang nhau nên tất cả đều phải cố gắng. Các anh lớn chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm, đó là một thuận lợi cho đội. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải có sự cạnh tranh bằng năng lực mới đi lên được, tôi không ngại điều đó”. Công Phượng cho biết thêm chấn thương của mình đã bình phục và có thể trở lại tập luyện bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm