Không chăm chút tài năng thể thao, nhân tài sẽ chết dần

Theo đánh giá của ông Thanh, ngành VH-TT&DL của thành phố còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều vấn đề phát sinh như tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch, quản lý các bãi tắm công cộng, đầu tư các khu vui chơi, giải trí bên biển… còn nhiều vướng mắc, chưa giải quyết triệt để. “Làm du lịch đừng theo kiểu giật gấu vá vai, phải có những bước đi cụ thể. Phải chống tình trạng chèo kéo, chặt chém du khách mới tạo nên thương hiệu riêng của du lịch thành phố. Sinh ra bãi tắm công cộng mà có người chết đuối thì ai dám đến biển Đà Nẵng nữa” - ông Thanh nói.

Về việc phát triển các bộ môn thể thao ở thành phố, ông Thanh yêu cầu phải tập trung đầu tư cho một số môn mà địa phương có thế mạnh, không đầu tư dàn trải. Nên bỏ tư tưởng thành tích trong thể thao, không chạy theo số lượng huy chương. Ông dẫn chứng: “Cứ mỗi lần có đại hội TDTT toàn quốc lại cập rập chuẩn bị vận động viên, huấn luyện viên để săn về nhiều huy chương. Phải bỏ ngay lối suy nghĩ chạy theo thành tích đó mà chú tâm chăm chút các tài năng thể thao, nếu không sẽ chết dần nhân tài”.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm